Quốc hội Madagascar bỏ phiếu nhất trí phế truất Tổng thống

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/5/2015 | 2:27:11 PM

Ngày 26/5, Quốc hội Madagascar đã bỏ phiếu nhất trí phế truất Tổng thống Hery Rajaonarimanpianina vì các cáo buộc ông vi hiến và không có năng lực.

Tổng thống Hery Rajaonarimanpianina.
Tổng thống Hery Rajaonarimanpianina.

Tòa án Hiến pháp Madagascar sẽ ra phán quyết về tính hiệu lực của kết quả cuộc bỏ phiếu trên.

Cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội 151 ghế diễn ra sau khi có kiến nghị phế truất ông Rajaonarimanpianina. 121 nghị sỹ nhất trí với kiến nghị này và chỉ có 4 nghị sỹ phản đối. Như vậy, kiến nghị trên đã nhận được sự ủng hộ của hơn 2/3 số nghị sỹ.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội Jean Max Rakotomamonjy tuyên bố chính thức rằng các nghị sỹ đã đồng ý và kiến nghị này có thể được trình lên Tòa án Hiến pháp. Tuy nhiên, một số nghị sỹ cáo buộc rằng cuộc bỏ phiếu trên có gian lận.

Nghị sỹ Lydia Raharimalala cho biết chỉ có khoảng 70 nghị sỹ có mặt khi cuộc bỏ phiếu được tiến hành. Bà tuyên bố sẽ kiện lên Tòa án Hiến pháp về việc này.

Phản ứng sau cuộc bỏ phiếu trên, Đại sứ quán Mỹ tại Madagascar cam kết ủng hộ Tổng thống Rajaonarimanpianina và kêu gọi Quốc hội đặt sự ổn định của đất nước lên hàng đầu.

Khi lên nhậm chức tháng 1/2014, sau cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên kể từ năm 2006, Tổng thống Rajaonarimanpianina được kỳ vọng sẽ đưa Madagascar thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị sâu sắc hiện nay.

Quốc đảo Ấn Độ Dương này đã chìm trong hỗn loạn từ năm 2009 khi người tiền nhiệm của ông Rajaonarimanpianina là Marc Ravalomanana bị lật đổ trong một cuộc đảo chính.

Ông Rajaonarimanpianina cam kết đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Tuy nhiên, những người phản đối cáo buộc ông không thành lập một tòa án cấp cao và thực thi các cải cách đã hứa.

                                                              (Theo TTXVN)

Các tin khác
Mỹ quan ngại việc Trung Quốc xây hải đăng phi pháp trên biển Đông

Trung Quốc ngày 26/5 động thổ xây dựng trái phép hai ngọn đèn biển trên biển Đông, động thái có thể khiến căng thẳng khu vực gia tăng.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi.

Ngày 26/5, tại Vienna (Áo), đại diện đàm phán của Iran và nhóm P5+1 (gồm: Anh, Nga, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Đức) sẽ khởi động vòng đàm phán mới nhằm soạn thảo bản thỏa thuận hạt nhân cuối cùng liên quan tới chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang Il.

Ngày 26/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang Il cho biết nước này đã gửi một bức thư lên Ủy ban phụ trách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vụ Triều Tiên mới đây phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM).

Ngày 26-5, Thủ tướng Australia Tony Abbott tuyên bố những tay súng người Australia hỗ trợ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể bị tước quốc tịch và cấm trở lại Australia mà không cần có phán quyết của tòa án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục