​Châu Âu ra “hạn chót” cho Hi Lạp

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/7/2015 | 2:12:53 PM

Ngày 8-7, các nhà lãnh đạo châu Âu ra thời hạn chót cho Chính phủ Hi Lạp là đến ngày 12-7 để đạt một thỏa thuận cứu trợ mới nhằm tránh nguy cơ bị đẩy ra khỏi khối đồng euro.

Thủ tướng Hi Lạp Alexis Tsipras khẳng định Athens muốn đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ mới với châu Âu
Thủ tướng Hi Lạp Alexis Tsipras khẳng định Athens muốn đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ mới với châu Âu

Theo AFP, sau cuộc họp khẩn ở Brussels (Bỉ), Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) Donald Tusk tuyên bố chính quyền Hi Lạp phải trình kế hoạch cải cách tài chính trong ngày mai 9-7 để có cơ hội nhận gói cứu trợ mới nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ.

Toàn bộ 28 quốc gia EU sẽ nghiên cứu kế hoạch này vào ngày 12-7 trong cuộc hội nghị mang tính “sống chết”. Kết quả hội nghị sẽ quyết định việc Hi Lạp được nhận gói cứu trợ mới hoặc vỡ nợ và bị đẩy ra khỏi khối đồng euro.

“Hôm nay tôi nói rất rõ ràng. Hạn chót là cuối tuần này. Việc không đạt được một thỏa thuận sẽ dẫn tới việc Hi Lạp vỡ nợ và hệ thống ngân hàng nước này sụp đổ” - ông Tusk cảnh báo.

Trước đó khối đồng euro đã yêu cầu Thủ tướng Hi Lạp Alexis Tsipras đưa các đề xuất cải cách mới trong hôm qua, sau cuộc trưng cầu ý dân gây chấn động. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tuyên bố châu Âu đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản Hi Lạp rời khối đồng euro.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng Hi Lạp cần một gói cứu trợ có thể kéo dài vài năm để thúc đẩy nền klnh tế đang suy sụp của nước này. Nhưng bà Merkel quả quyết rằng châu Âu sẽ không xóa một phần khối nợ khổng lồ 320 tỉ euro của Hi Lạp.

Ở Athens, chính quyền Hi Lạp tuyên bố quyết tâm giành được gói cứu trợ thứ ba, và cam kết “xem xét” đến mối lo ngại của các chủ nợ châu Âu. Tân Bộ trưởng Tài chính Hi Lạp Euclid Tsakalotos lạc quan cho biết các cuộc đàm phán với châu Âu đã có sự tiến triển.
SkipAdAdvertisement in 07 seconds

Tuy nhiên những lời trấn an của ông Tsakalotos vẫn tỏ ra vô tác dụng với thị trường. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá đồng euro tiếp tục sụt giảm xuống mức thấp nhất trong năm tuần qua với 1 euro đổi được 1,0916 USD.

Mối lo ngại Hi Lạp rời khối đồng euro ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu đã buộc Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi điện cho bà Merkel và ông Tsipras để thảo luận. Hàng loạt nhà kinh tế nổi tiếng như Thomas Piketty hay Jeffrey Sachs viết thư ngỏ gửi bà Merkel, kêu gọi châu Âu giảm nợ cho Hi Lạp để ngăn “một thảm họa mới”.

                                                                (Theo TTO)

Các tin khác

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini, ngày 7-7, cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hạt nhân sẽ tiếp tục diễn ra ngày 9-7, hai ngày sau khi hai bên để lỡ thời hạn chót, ngày 7-7.

Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo, ngày 8/7 có thêm 2 trường hợp tử vong do Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số ca tử vong do MERS ở Hàn Quốc lên con số 35.

Ảnh minh họa.

Ngày 7/7, các quan chức Hy Lạp và châu Âu cho biết Athens sẽ đưa ra đề xuất mới về cứu trợ, trong đó có tính tới những lo ngại của các chủ nợ quốc tế, trong ngày 8/7.

Lực lượng cứu hộ của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kì đã cứu được 16 trong số 33 - 37 người dân di cư được cho rằng đang ở trên thuyền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục