Ngoại trưởng Iran và nhóm P5+1 sẽ nối lại cuộc họp vào hôm nay (11/7)
- Cập nhật: Thứ bảy, 11/7/2015 | 7:29:28 AM
Ngoại trưởng Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đã quyết định sẽ nối lại cuộc họp vào ngày 11/7. Như vậy, đây là lần thứ ba trong 10 ngày qua các bên quyết định gia hạn thời gian đàm phán cho việc đạt được thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran.
![]() |
Các đại diện P5+1 và Iran tại bàn đàm phán ở Vienna.
|
Theo Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, cuộc đàm phán đã đạt một số tiến triển song nhiều khả năng sẽ phải kéo dài sang những ngày cuối tuần.
Nguyên nhân do các cường quốc phương Tây rút lại những cam kết đưa trước đó, đồng thời đưa ra "những giới hạn đỏ mới" trong cuộc đàm phán.
Ông Zarif cho rằng các cường quốc "có quá nhiều yêu sách" và việc Mỹ sẵn sàng rời bỏ đàm phán sẽ chỉ gây ra "lợi bất cập hại".
Trong phát biểu mới nhất, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cũng cho biết Iran và nhóm P5+1 sẽ tiến hành cuộc họp cấp ngoại trưởng vào hôm nay, 11/7.
Theo ông, các cuộc đàm phán trong tuần qua tiến triển rất chậm chạp và hai bên còn nhiều vấn đề cần làm rõ.
Tuy nhiên, ông vẫn tin tưởng các bên sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vài ngày tới. Đây cũng là nhận định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức.
Để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định kéo dài lệnh tạm ngừng các biện pháp trừng phạt Iran đến ngày 13/7.
Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán sẽ sớm kết thúc và các biện pháp trừng phạt Iran sẽ được dỡ bỏ.
(Theo TTXVN)
Các tin khác
Sáng 10-7 (giờ Hà Nội), Chính phủ Hy Lạp đã trình kế hoạch cải cách kinh tế theo hướng gần như đáp ứng toàn bộ yêu cầu của các chủ nợ về việc thực hiện các biện pháp thắt chặt chi tiêu để đổi lấy gói cứu trợ.

Lệnh ngừng bắn nhân đạo do Liên hợp quốc (LHQ) vừa ban bố sẽ bắt đầu có hiệu lực tại Yemen cho tới khi kết thúc tháng lễ Ramadan (từ 23 giờ 59 giờ địa phương đêm 10-7 đến 17-7).

Sau khi không đạt thỏa thuận vào ngày 9/7 như được chờ đợi, trong đàm phán về hồ sơ hạt nhân của Iran bất ngờ xuất hiện những cáo buộc mới, làm gia tăng nghi ngờ về một kết quả tích cực khi ngoại trưởng Nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức) cùng với Iran nối lại đàm phán vào sáng 10/7 tại Vienna, Áo.

Theo AFP/Reuters, ngày 9/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã yêu cầu Thủ tướng Ahmet Davutoglu thành lập chính phủ mới.