Trung Quốc xây căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/8/2016 | 2:29:20 PM

Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài tại quốc gia Đông Phi Djibouti. Đây là thông tin được hãng tin Fox News đăng tải hôm nay, 22/8.

Trung Quốc đang xây dựng cứ hải quân ở Djibouti.
Trung Quốc đang xây dựng cứ hải quân ở Djibouti.

Căn cứ hải quân đang được xây dựng là tổ hợp các khối nhà bê tông thấp tầng với tổng diện tích 90 mẫu, có treo cờ Trung Quốc, sẽ là nơi chứa vũ khí, trực thăng, tàu biển và có thể là nơi đóng quân của một số lượng nhỏ lính đặc nhiệm và hải quân Trung Quốc.

Căn cứ này dự kiến sẽ được hoàn thiện trong năm tới, giúp quân đội Trung Quốc mở rộng tầm hoạt động ra Ấn Độ Dương và các khu vực lân cận.

Động thái này đã đưa Trung Quốc vào danh sách số ít các quốc gia duy trì căn cứ quân sự ở nước ngoài. Hiện nay, Mỹ là quốc gia sở hữu nhiều căn cứ quân sự ở nước ngoài nhất thế giới, với các căn cứ quân sự hiện diện ở 42 quốc gia trên toàn cầu.

Hồi tháng 4 vừa qua, ông Sun Jianguo, một quan chức Trung Quốc cho từng viết trên một tờ tạp chí rằng “việc phát triển các căn cứ quân sự ở nước ngoài” là một trong những mục tiêu trong chính sách ngoại giao của nước này.

Một số chuyên gia quân sự đánh giá, động thái mới của Bắc Kinh là một bước đi lịch sử nhằm gia tăng sức mạnh quốc phòng Trung Quốc trong vai trò là một cường quốc trên thế giới.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Người dân tham dự lễ tang các nạn nhân trong vụ đánh bom tại thành phố Gaziantep, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 20-8-2016.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 21-8 cho biết, một kẻ đánh bom liều chết trong độ tuổi từ 12 đến 14 tuổi đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào một đám cưới tại thành phố Gaziantep, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, một ngày trước đó làm ít nhất 51 người chết.

Cờ Philippines (chính giữa) tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Ngoại trưởng và phát ngôn viên tổng thống Philippines hôm nay tuyên bố nước này sẽ không ra khỏi Liên hợp quốc, một ngày sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte dọa làm điều ngược lại.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 21-8 dọa sẽ tách khỏi Liên hiệp quốc (LHQ) sau khi tổ chức này chỉ trích cuộc chiến chống ma túy của ông là hành động tội phạm theo luật quốc tế. Ngoài ra, ông Duterte cũng cho rằng LHQ đang thất bại trong cuộc chiến chống khủng bố, giải quyết tình trạng nghèo đói và xung đột.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere.

Đức sẽ sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt tại các ga tàu hỏa và sân bay để giúp nhận diện các đối tượng tình nghi khủng bố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục