Liên hợp quốc kêu gọi Triều Tiên giảm căng thẳng sau vụ phóng tên lửa

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/8/2016 | 9:34:58 AM

Liên hợp quốc ngày 24-8 đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên "thực hiện các bước cần thiết để tránh leo thang căng thẳng và quay trở lại bàn đám về vấn đề phi hạt nhân hóa" trên bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm Khu phức hợp Sunchon, trong bức ảnh được công bố bởi Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 13-8-2016.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm Khu phức hợp Sunchon, trong bức ảnh được công bố bởi Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 13-8-2016.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm vừa qua của Triều Tiên là “rất đang lo ngại” trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực kêu gọi đảo ngược tiến trình này, phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ ở trụ sở của tổ chức này ngày hôm qua. Ông Dujarric đồng thời cũng nhấn mạnh rằng, những hành động như vậy không chỉ vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ mà còn gây ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định ở bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đã bắn thử một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ở vùng biển ngoài khơi thị trấn Sinpo thuộc tỉnh Hamgyong Nam vào biển Hoa Đông, khoảng 5 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 24-8.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng nay 25-8 cũng đã xác nhận, lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì một thử nghiệm phóng thành công tên lửa đạn đạo chiến lược "Pukguksong" từ tàu ngầm. Các thông số kỹ thuật từ vụ phóng đã đạt yêu cầu đề ra, tái khẳng định sự ổn định của hệ thống tên lửa đạn đạo tàu ngầm của Bình Nhưỡng, KCNA cho biết thêm.

Hãng thông tấn Triều Tiên cũng dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết, thành công của thử nghiệm này chứng tỏ Triều Tiên đã đứng vào hàng ngũ “các cường quốc quân sự với trang bị đầy đủ vũ khí có khả năng tấn công hạt nhân", và rằng Mỹ và các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện đang trong tầm truy kích quân sự của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng lên án gay gắt cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ và cảnh báo sẽ dùng “đòn hạt nhân" để đáp lại.

Theo truyền thông Hàn Quốc, quả tên lửa đạn đạo trong vụ phóng trên được cho là đã rơi vào bên trong vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản, sau khi bay được khoảng 500 km. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngay lập tức đã mô tả vụ thử nghiệm trên như là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh Nhật Bản và cho biết nước này đã phản đối mạnh mẽ thông qua các kênh ngoại giao.

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra chỉ hai ngày sau khi Seoul và Washington khởi động cuộc tập trận quân sự chung thường niên mang tên “Người bảo vệ tự do Ulchi”. Bình Nhưỡng đã cáo buộc cuộc tập trận là một buổi tổng duyệt chuẩn bị phát động xâm lược miền bắc, trong khi đó hai đồng minh Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố cuộc tập trận chung chỉ mang tính chất phòng thủ.

Trước đó, cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong tháng 7 vừa qua cũng xảy ra chỉ một ngày sau khi Washington và Seoul công bố quyết định triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa (THAAD) trên đất Hàn Quốc hôm 8-7.

Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua tổng cộng năm nghị quyết kể từ năm 2006 nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Nghị quyết mới đây nhất được thông qua hồi tháng 3 đã áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh nhất với Bình Nhưỡng, bao gồm một lệnh cấm xuất khẩu và đóng băng tài sản.

(Theo NDĐT)

Các tin khác
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Tổng thống Philippines khẳng định quân đội nước này sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ nếu những nỗ lực hòa bình với Trung Quốc thất bại.

Cảnh một xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tiến về phía Syria.

Ngày 24/8, cộng đồng quốc tế đã đồng loạt lên tiếng về cuộc tấn công bộ binh của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria hồi cùng ngày với lý do chống khủng bố.

Lực lượng an ninh Afghanistan.

Ngày 24/8, bạo loạn đã xảy ra tại trường đại học tại thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 5 người bị thương.

Một tòa nhà bị đổ sập ở khu vực Taungdwingyi, Magwe, Myanmar.

Bốn người chết, 68 bảo tháp và ngôi chùa bị phá hủy trong vụ động đất rất mạnh 6,8 độ Richter ở Myanmar. Nhiều tòa nhà ở Bangkok (Thái Lan) và Bangladesh rung lắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục