Phủ Tổng thống kêu gọi Quốc hội sớm thảo luận để bà Park từ chức
- Cập nhật: Thứ năm, 1/12/2016 | 2:07:47 PM
Theo hãng thông tấn Yonhap, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 1/12 đã kêu gọi Quốc hội nước này nhanh chóng tổ chức thương lượng giữa các chính đảng để quyết định thời điểm và thủ tục cho việc Tổng thống Park Geun-hye từ chức.
![]() |
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phát biểu tại Nhà Xanh ở thủ đô Seoul.
|
Người phát ngôn Jung Youn-kun của Tổng thống Park được dẫn lời phát biểu với báo giới: “Chúng tôi hy vọng Quốc hội sẽ nhanh chóng tổ chức các cuộc thảo luận về thời điểm và thủ tục cho việc bà Park từ chức.”
Hồi đầu tuần này, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã cam kết sẽ từ bỏ quyền lực theo thời điểm và thủ tục mà bà đề nghị Quốc hội đưa ra nhằm giảm khả năng xuất hiện tình trạng khoảng trống trong việc điều hành các công việc nhà nước. Bất chấp cam kết này của bà Park, các đảng đối lập ở Hàn Quốc vẫn thúc đẩy tiến trình luận tội bà.
Yonhap còn cho biết một số nghị sỹ thuộc đảng Saenuri cầm quyền ban đầu vốn ủng hộ việc luận tội thì nay lại có xu hướng nghiêng về ý tưởng yêu cầu bà Park từ chức sớm để mở đường cho việc chuyển giao chính phủ êm thấm.
(Theo TTXVN)
Các tin khác

Ngày 30/11, truyền thông Colombia đã cho phát sóng một đoạn băng ghi âm trong buồng lái của máy bay gặp nạn tại thị trấn La Union (Colombia), trong đó cho thấy giọng nói hoảng hốt của phi công khi nhận thấy máy bay đang hết nhiên liệu.

Ngày 30/11, lần đầu tiên sau 8 năm, các nước OPEC đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu mỏ sau quá trình thương lượng được đánh giá là đầy khó khăn diễn ra tại Vienna, Áo.

Sáng 30/11 (theo giờ Cuba, tức tối cùng ngày theo giờ Việt Nam) đoàn xe tang mang tro cốt của vị lãnh tụ cách mạng Fidel castro đã rời khỏi La Habana, bắt đầu chuyến đi khắp đất nước kéo dài 4 ngày, để đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Santa Ifigenia, thành phố Santiago de Cuba.
Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) ngày 30-11 bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết cấm vận mới chống CHDCND Triều Tiên do Mỹ thúc đẩy và cảnh báo về một cuộc khủng hoảng tị nạn khi hàng chục ngàn người Syria đang lũ lượt rời khỏi Aleppo khi chiến sự ở đây diễn ra ngày càng ác liệt.