Nổ mỏ than Trung Quốc, 21 người thiệt mạng
- Cập nhật: Thứ bảy, 3/12/2016 | 7:53:09 AM
Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay 3-12 đưa tin một vụ nổ tại mỏ than ở Đông bắc nước này đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng trong khi nhân viên cứu hộ nỗ lực cứu nạn nhân sống sót duy nhất đã mắc kẹt dưới mỏ 3 ngày qua.
![]() |
Tai nạn hầm mỏ rất phổ biến tại Trung Quốc.
|
Tân Hoa xã cho biết vụ nổ xảy ra vào chiều tối ngày 29-11 tại mỏ than tư nhân ở thành phố Qitaihe tỉnh Hắc Long Giang khiến cho 22 công nhân bị mắc kẹt bên trong.
Chính quyền tỉnh Hắc Long Giang cho biết họ đã xác nhận được cái chết của 21 công nhân trong hôm 2-12 trong khi nỗ lực cứu hộ bị cản trở bởi các mảnh vỡ từ vụ nổ tại một trong các đường hầm dẫn vào mỏ.
AFP cho biết Trung Quốc là nước sản xuất than lớn nhất thế giới và những tai nạn hầm mỏ chết người như trên là rất phổ biến.
Hồi tháng 11, 33 thợ mỏ cũng đã thiệt mạng trong một vụ nổ mỏ than tại thành phố tự trị phía tây nam đất nước là Trùng Khánh. Hồi tháng 9 một vụ nổ mỏ tương tự tại vùng Ninh Hạ cũng khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.
Các quan chức Trung Quốc nói rằng số thợ mỏ thiệt mạng trong các sự cố hầm mỏ ở nước này đã giảm đáng kể trong thập kỷ qua với con số tử vong là dưới 1.000 người/ năm.
Tuy nhiên một số nhóm nhân quyền tranh cãi rằng con số thực tế cao hơn nhiều do với các báo cáo về tai nạn hầm mỏ ở Trung Quốc.
(Theo TTO)
Các tin khác

Theo hãng thông tấn Yonhap, ba đảng đối lập ở Hàn Quốc ngày 2/12 đã nhất trí trình đề xuất luận tội Tổng thống Park Geun-hye ngay trong ngày, qua đó đề nghị này có thể được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội vào ngày 9/12 tới.

Tiếp sau động thái của Hạ viện, Thượng viện Mỹ ngày 1/12, đã thông qua Dự luật gia hạn các biện pháp trừng phạt Iran thêm 10 năm.

Đó là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thông điệp liên bang ngày 1-12. Ông Putin cho rằng Nga đang phải giải quyết các vấn đề trong những điều kiện khó khăn, bất thường, như thường xảy ra trong lịch sử. Và người Nga một lần nữa chứng minh rằng họ có thể đối phó với những thách thức, tự vệ và bảo vệ các lợi ích quốc gia, chủ quyền và độc lập của đất nước.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi ngày 1/12 tuyên bố nếu còn tại nhiệm sau cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp tổ chức ngày 4/12 tới, chính phủ của ông sẽ đề nghị Quốc hội phủ quyết kế hoạch ngân sách 2017 của Liên minh châu Âu (EU), trừ khi EU thay đổi lập trường về vấn đề người nhập cư.