Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các điều khoản then chốt để sửa đổi Hiến pháp
- Cập nhật: Thứ bảy, 14/1/2017 | 8:54:25 AM
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/1 thông qua thêm các điều khoản then chốt trong dự luật sửa đổi Hiến pháp.
![]() |
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp.
|
Theo đó, Hiến pháp sửa đổi cho phép Tổng thống là thành viên của một đảng phái chính trị và có quyền ra các sắc lệnh.
Các điều khoản vừa được thông qua gồm tăng cường vai trò giám sát cho Quốc hội, cho phép tổng thống duy trì các mối quan hệ với một chính đảng và quy định cụ thể các quyền hành pháp của tổng thống, bao gồm quyền ra các sắc lệnh.
Việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua thêm các điều khoản trên là một tín hiệu tích cực đối với đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền mặc dù những sửa đổi này vẫn cần phải được thông qua ở 2 vòng bỏ phiếu tại Quốc hội trước khi được đưa ra trưng cầu ý dân.
Dự luật sửa đổi Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ có 18 điều khoản, cần sự ủng hộ của ít nhất 330 trong số 550 nghị sỹ tại Quốc hội để tiến hành trưng cầu ý dân.
Trước đó, các nghị sỹ đã thông qua 3 điều khoản trong dự luật này, gồm hạ giới hạn độ tuổi tối thiểu của các nghị sĩ từ 25 xuống 18 tuổi, quy định các cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức 5 năm một lần thay vì 4 năm như hiện nay và một điều khoản liên quan tới quyền hạn của quốc hội.
(Theo VOV)
Các tin khác
Quốc hội Thái Lan ngày 13/1 đã thông qua các điều khoản sửa đổi Hiến pháp theo yêu cầu từ Văn phòng của Nhà Vua mới Vajiralongkorn.

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon xếp thứ 2 trong điều tra dư luận mới nhất của Hàn Quốc về các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc được ưa thích.

Hôm 12/1, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một khu vực an ninh nghiêm ngặt ở thủ đô Damascus của Syria, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Ngày 12/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới Thủ đô Manila, bắt đầu chuyến thăm chính thức Philippines 2 ngày.