Iran khẳng định sẽ không phải đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân
- Cập nhật: Thứ hai, 16/1/2017 | 8:17:36 AM
Ngày 15/1, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới sẽ không bị đưa ra đàm phán lại.
![]() |
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tại buổi họp báo ngày 15/1/2017.
|
Quan chức Iran đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp báo đánh dấu kỷ niệm 1 năm thực hiện thỏa thuận hạt nhân có hiệu lực từ ngày 16/1/2016 và trước thềm Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức.
Thứ trưởng Abbas Araghchi nêu rõ "chính quyền mới của Mỹ không thể hủy bỏ thỏa thuận này". Ông Araghchi cũng nhắc lại lời cảnh báo trước đó của lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố nếu Mỹ xé bỏ thỏa thuận này, Iran sẽ đốt cháy nó.
Bên cạnh đó, ông Araghchi cho biết trong 12 tháng qua, Iran đã chứng kiến Mỹ và một số nước nhiều lần trì hoãn và không tôn trọng các cam kết, đồng thời cho rằng sự thù địch của các nước này đối với Iran đang gia tăng từng ngày.
Trước đó, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã chỉ trích thỏa thuận hạt nhân với Iran và tuyên bố sẽ đàm phán lại thỏa thuận này. Tuy nhiên, từ sau khi thắng cử hồi tháng 11/2016, ông không nêu nhiều chi tiết cụ thể về các kế hoạch của mình.
(Theo VTV)
Các tin khác
Ngày 14-1, hãng Reuters đưa tin nhà đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề Anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit, Michel Barnier, cảnh báo những rủi ro đối với sự ổn định tài chính của Anh trong các cuộc thảo luận được dự báo là sẽ rất khó khăn với xứ sở sương mù.

Quan hệ giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày càng leo thang căng thẳng, khi mới đây Ba Lan tiếp nhận hàng nghìn binh sĩ Mỹ cùng xe tăng và các thiết bị quân sự hạng nặng, trong khuôn khổ chiến dịch đã được lên kế hoạch của NATO nhằm tăng cường hỗ trợ các đồng minh Đông Âu.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 14/1 cho biết gần 100 người di cư đang bị mất tích sau khi chiếc thuyền chở họ bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Libya.

Hội đồng Hòa bình và An ninh Liên minh châu Phi (AU) ngày 13/1 tuyên bố AU sẽ không còn công nhận ông Yahya Jammeh là Tổng thống hợp pháp của Gambia kể từ ngày 19/1 tới, thời điểm dự kiến ông Jammeh chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Adama Barrow.