Hơn 4.400 công chức bị sa thải tại Thổ Nhĩ Kỳ

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/2/2017 | 8:21:40 AM

Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải hơn 4.400 công chức bị tình nghi có liên quan tới các tổ chức khủng bố trong đợt “thanh lọc” mới nhất kể từ cuộc đảo chính bất thành vào tháng 7-2016.

Trong số những người bị sa thải có chuyên gia hàng đầu về luật hiến pháp Ibrahim Kaboglu. Ông Kaboglu đã thể hiện quan điểm đối lập với kế hoạch sửa đổi Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tạo cho Tổng thống Tayyip Erdogan quyền hành lớn hơn.

Giáo viên, cảnh sát, thư ký tòa án, chuyên gia máy tính và chuyên gia thông tin thư viện cũng nằm trong số hơn 4.400 người bị sa thải. Đây là một phần của chiến dịch đàn áp kéo dài sau cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Erdogan. Kể từ tháng 7-2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải và đình chỉ công tác hơn 125.000 người và bắt giữ 40.000 người.

Các nhóm hoạt động nhân quyền và một số quốc gia Châu Âu đã lên tiếng chỉ trích và cho rằng ông Erdogan đang lợi dụng tình trạng khẩn cấp để đàn áp những người bất đồng chính kiến. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đây là hành động cần thiết để loại trừ tận gốc các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Theo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/2 đã ký ban hành đạo luật về việc phê chuẩn Hiệp định "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ."

130 thành phố của 23 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã vi phạm các quy định về chất lượng không khí.

Sáng nay, 8-2, một trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi Pakistan.

Nghị viện Scotland muốn tiếng nói của người dân nước này trong vấn đề Brexit phải được Chính phủ Anh lắng nghe.

Với 90 phiếu thuận và 34 phiếu chống, Quốc hội Scotland ngày 7/2 đã thông qua quyết định bác bỏ kế hoạch của Thủ tướng Anh về việc Brexit.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục