Thái Lan ghi nhận hàng loạt vụ tấn công sau khi có Hiến pháp mới

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/4/2017 | 8:21:08 AM

Cảnh sát Thái Lan ngày 7/4 cho biết, chỉ vài giờ sau khi Nhà Vua Maha Vajiralongkorn ký ban hành Hiến pháp mới đã xảy ra 22 vụ tấn công, trong đó có ít nhất 5 vụ nổ bom đã xảy ra ở khu vực miền Nam nước này – nơi có đông người Hồi giáo sinh sống.

Hiện trường vụ nổ bom làm hư hại các cột điện ở miền Nam Thái Lan sáng 7/4.
Hiện trường vụ nổ bom làm hư hại các cột điện ở miền Nam Thái Lan sáng 7/4.

Theo lực lượng an ninh Thái Lan, đã xảy ra một số vụ nổ bom tại các cột điện và đốt lốp xe trên các tuyến đường. Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong và cũng chưa có nhóm nào đứng ra chịu trách nhiệm về các vụ tấn công nói trên.

Có tổng số 52 cột điện tại 19 quận, huyện của các tỉnh Yala, Pattani, Narathiwat và Songkhla đã bị hư hỏng, gây mất điện trên diện rộng. Người đứng đầu Sở cảnh sát tỉnh Pattani Piyawat Chalermsri ngày 7/4 đã đề nghị 15 trạm cảnh sát tại 12 quận huyện tăng cường an ninh sau 11 vụ tấn công trên khắp tỉnh.

Theo người phát ngôn các lực lượng an ninh địa phương  Pramote Prom-in, “các vụ việc này nhằm gây ra sự rối loạn. Họ muốn phá hoại uy tín của chính phủ và gây sự sợ hãi cho người dân”.

Các vụ tấn công nói trên diễn ra vài giờ sau khi Nhà vua Maha Vajiralongkorn đã ký ban hành Hiến pháp năm 2017, bản hiến pháp thứ 20 trong lịch sử quân chủ lập hiến của Thái Lan. Đây là một bước đi quan trọng hướng tới một cuộc bầu cử mà chính quyền quân sự Thái Lan cam kết sẽ khôi phục dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á này.

Bản Hiến pháp này đã được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 7/8/2016 với với 61,4% người đi bỏ phiếu đồng ý. Kết quả trưng cầu cũng cho thấy cử tri ở thủ đô và vùng miền Trung ủng hộ bản hiến pháp này, trong khi hầu hết các nơi khác thì không ủng hộ, trong số này có cử tri tại các khu vực đông người Hồi giáo sinh sống ở miền Nam.

Kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2004, hành động chống phá chính quyền địa phương của các lực lượng Hồi giáo đòi ly khai tại các tỉnh Yala, Pattani và Narathiwat thuộc khu vực cực Nam Thái Lan, đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.500 người.

Ngày 3/4 vừa qua, khoảng 30 tay súng đã bắn hơn 500 viên đạn vào đồn cảnh sát ở tỉnh Yala, khu vực sinh sống của người Hồi giáo thiểu số ở miền Nam Thái Lan, khiến 12 cảnh sát bị thương. Theo đánh giá cơ quan chức năng Thái Lan, đây là vụ tấn công có quy mô lớn nhất xảy ra tại khu vực này trong nhiều năm qua.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Hiện trường vụ việc (Ảnh: Đài phát thanh Thụy Điển)

Một chiếc xe tải vừa lao vào đám đông trên đường Drottninggatan ở trung tâm thủ đô Stockholm, Thụy Điển làm ít nhất 3 người thiệt mạng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, việc Mỹ tấn công sân bay quân sự của Syria hôm qua (6-4) đã vi phạm luật pháp quốc tế và là hành động xâm lược chống lại một nước có chủ quyền.

Nga đề xuất HĐBA LHQ họp khẩn về vụ tấn công của Mỹ vào Syria.

Ngày 7/4, Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để thảo luận về vụ tên lửa Mỹ tấn công căn cứ không quân của quân đội Syria.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại một cuộc họp IPU.

Ngày 7/4, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 136 đã bế mạc thành công tại thủ đô Dhaka của Bangladesh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục