Mỹ, Pakistan hội đàm bí mật về Taliban
- Cập nhật: Thứ sáu, 29/8/2008 | 12:00:00 AM
Các tư lệnh cấp cao quân đội Mỹ và Pakistan đã hội đàm bí mật trong tuần này để thảo luận về những mối đe dọa từ Taliban và al-Qaeda đang tăng lên gần đây ở Pakistan và Afghanistan, hãng tin CNN dẫn lời một quan chức quân sự Mỹ vừa tiết lộ hôm 28/8.
![]() |
Đô đốc Michael Mullen.
|
Cuộc hội đàm “đã tập trung thảo luận về những biện pháp làm sao để hợp tác tốt hơn trong việc đánh bại những kẻ cực đoan ở biên giới và giúp
Tham dự có Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Michael Mullen và Tổng Tư lệnh quân đội
Hai bên đã gặp nhau hôm 26/8 trên tàu khu trục USS Abraham Lincoln ở Ấn Độ Dương, quan chức quân sự trên xác nhận với CNN.
Cuộc hội đàm diễn ra đúng vào thời điểm các quan chức Mỹ ngày càng tin rằng Taliban đã thay đổi phương thức hành động và hiện đang tổ chức các cuộc tấn công dưới hình thức vũ trang nhằm vào quân đội Mỹ.
Từ nhiều tháng nay Mỹ đã thúc giục Pakistan tăng cường tiễu trừ những lực lượng vũ trang ở khu vực biên giới, trước thực trạng lực lượng này đã vượt qua biên giới tiến vào Afghanistan để tấn công quân Mỹ. Hơn nữa, chưa có báo cáo nào cho thấy tình trạng này đang giảm bớt.
Thêm vào đó, những vụ tấn công gần đây của Taliban cho thấy tổ chức khủng bố này đang thay đổi phương thức hành động. “Chúng đang sắp xếp các vụ tấn công tổng hợp, theo kiểu bộ binh, tấn công các mục tiêu cố định”, quan chức này nói. “Chúng tôi thấy một kiểu chiến đấu khác hẳn”.
(Theo VietNamNet)
Các tin khác

Ngày 28-8, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Anupong Paojinda, đã chỉ thị cho Tư lệnh Quân khu I, tướng Prayuth, đưa 1.000 binh sĩ chống bạo động thuộc Sư đoàn số 1 bảo vệ nhà vua ở khu vực Bangkok vào vị trí sẵn sàng chiến đấu và hỗ trợ cho cảnh sát trong trường hợp những người biểu tình thuộc Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) có hành động bạo lực.

Ngày 27-8, tại bang Uttar Pradesh đã có thêm 22 người chết do sập nhà, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 6 tại khu vực này lên 800 người. Uttar Pradesh là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hàng trăm ngàn hécta hoa màu, ruộng vườn bị phá hủy.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Nga hoàn toàn tôn trọng hiệp định hòa bình sáu điểm do Pháp làm trung gian để giải quyết xung đột giữa Nga - Gruzia tại Nam Ossetia gần đây.

Giới lãnh đạo phương Tây đã đồng loạt chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Nga về việc công nhận độc lập cho 2 khu vực ly khai của Georgia là Nam Ossetia và Abkhazia.