Nam Phi: Từ chức đồng loạt gây khoảng trống quyền lực lớn
- Cập nhật: Thứ tư, 24/9/2008 | 12:00:00 AM
Sau tuyên bố ra đi của Tổng thống Thabo Mbeki thì 11 thành viên nội các của ông cũng đã nối gót từ chức đồng loạt và sự kiện này hiện đang gây ra một khoảng trống quyền lực rất lớn ở Nam Phi.
![]() |
Tổng thống Thabo Mbeki (phải) đã từ chức. Ảnh Reuters.
|
Cụ thể, ngày 23/9, Văn phòng Tổng thống Nam Phi cho biết Phó Tổng thống Mlambo Ngcuka và 11 bộ trưởng (trong số 31 thành viên nội các) đã đồng loạt đệ đơn từ chức sau khi Tổng thống Thabo Mbeki từ chức.
Quốc hội Nam Phi vội lên tiếng trấn an dân chúng. Trả lời báo chí quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Gwede Mantashe cho rằng tình hình sẽ sớm ổn định trở lại trong vài ngày tới.
Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Gwede Mantashe cho biết thêm, ông đã mời các thành viên nội các quay lại phục vụ tổ quốc khi có chính phủ mới và đến nay, Bộ trưởng Tài chính nước này, ông Trevor Manuel, đã đồng ý quay lại.
Bộ trưởng Tài chính Trevor Manuel, người có 11 năm đảm đương chức vụ này, là người có công giúp Nam Phi đạt được ổn định kinh tế vĩ mô và tốc độ tăng trưởng cao 5%/năm.
Ông Mantashe cho biết có 6 trong 11 bộ trưởng từ nhiệm sẽ có khả năng nhận lời quay lại phục vụ tổ quốc khi có chính phủ mới.
Quốc hội Nam Phi dự kiến sẽ bầu Phó Chủ tịch đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền Kgalema Motlanthe làm Tổng thống tạm quyền cho tới khi tổ chức tổng tuyển cử vào năm tới.
Kênh 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Phi (SABC2) tối 21/9 đã truyền hình trực tiếp bài phát biểu của Tổng thống Mbeki về quyết định từ chức của ông, trong đó khẳng định ông đã gửi đơn xin từ chức đến Chủ tịch Quốc hội Baleka Mbete và cho biết ông đã nộp đơn xin từ chức theo yêu cầu của Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền.
Trong bài phát biểu của mình, ông Mbeki nhấn mạnh ông tôn trọng nghị quyết của ANC và quyết định từ chức để bảo vệ sự đoàn kết trong đảng. Ông đã điểm lại những thành tựu về đối nội và đối ngoại trong thời gian tại nhiệm, nhưng cũng thừa nhận còn nhiều tồn tại cần được chính quyền mới giải quyết, cụ thể như tình trạng đói nghèo, tham nhũng, vấn đề tội phạm.
Ông Mbeki, 66 tuổi, là người kế nhiệm ông Nelson Mandela làm Tổng thống từ tháng 6/1999 và phải chịu nhiều sức ép kể từ sau phán quyết của Toà án Nam Phi ngày 12/9 bác bỏ việc xét xử Chủ tịch ANC Zacob Zuma với tội danh tham nhũng, vì cho rằng có sự can thiệp của chính phủ vào vụ án này.
Sự kiện từ chức đồng loạt gây khoảng trống quyền lực lớn như vậy đang được coi là một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng nhất ở Nam Phi kể từ khi chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ.
(Theo VietNamNet)
Các tin khác

Người đứng đầu cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm Trung Quốc hôm qua đã từ chức vì không ngăn được cơn bão nhiễm hóa chất độc hại đối với sữa trẻ em, trong khi số nạn nhân tăng vọt lên đến gần 53.000 em, với 4 em tử vong.

Trưa 23-9 (giờ địa phương), 1 vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại trường dạy nghề ở khu vực Kauhajoki, cách Helsinki 180 dặm về phía tây nam làm ít nhất 9 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Tay súng đã tự sát nhưng bị thương, sau đó đã chết tại bệnh viện.

Từ đầu tuần này đã có thêm nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ban hành lệnh cấm hoặc hạn chế nhập khẩu sữa Trung Quốc cùng với việc thu hồi một số sản phẩm sữa có nguồn gốc từ nước này.

Ông Taro Aso - Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản- đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của LDP để chọn ra Chủ tịch mới.