G20 quyết chống trốn thuế và ngăn chiến tranh tiền tệ
- Cập nhật: Chủ nhật, 17/2/2013 | 5:29:44 PM
Khối này mong muốn sẽ trấn an được thị trường quốc tế và không bị cuốn vào cuộc chạy đua phá giá đồng nội tệ.
![]() |
Các nước G-20.
|
Tại Hội nghị diễn ra trong hai ngày 15 và 16/2 ở Moscow, Nga, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) cam kết sẽ kiên quyết đấu tranh với nạn trốn thuế và không đặt ra mục tiêu tỷ giá hối đoái đặc biệt, vốn là nguyên nhân chính có thể gây ra một cuộc chiến tiền tệ.
Trong thông cáo đưa ra sau hội nghị, lãnh đạo G-20 nêu rõ "G20 sẽ tránh bị cuốn vào cuộc chạy đua phá giá đồng nội tệ và không đặt ra mục tiêu tỷ giá hối đoái với mục đích cạnh tranh". Với thông điệp này, lãnh đạo ngành tài chính và ngân hàng G-20 hy vọng sẽ trấn an được thị trường quốc tế rằng các nước đều đồng thuận về một giải pháp ngăn chặn cuộc chiến kinh tế thông qua việc đua nhau phá giá đồng nội tệ để thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn hậu khủng hoảng hiện nay.
Các nhà lãnh đạo G-20 cam kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ theo hướng hệ thống tỷ giá hối đoái do thị trường tự xác định và một tỷ giá hối đoái linh hoạt. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Anh, ông George Osborne, đã lên tiếng cảnh báo mối nguy hiểm về một cuộc chiến tiền tệ. Theo ông, thế giới không được lặp lại sai lầm trong quá khứ khi sử dụng tiền tệ như là công cụ của cuộc chiến kinh tế và nhấn mạnh rằng "chính thị trường, chứ không phải chính phủ quyết định tỷ giá hối đoái".
Theo lãnh đạo G-20, hiện nay khi tốc độ phục hồi của nền kinh tế toàn cầu đang hết sức mong manh, các nước cần trì hoãn các kế hoạch đặt ra mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách mới. Các nước thành viên nhất trí áp dụng các biện pháp đối phó với nạn trốn thuế, trong đó chú trọng hợp tác với Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Pháp Pierre Moscovici cho rằng: “Ngày nay, quá trình hội nhập kinh tế thế giới diễn ra mạnh mẽ khi mà dòng vốn đầu tư không ngừng tăng lên. Nhiều hình thức kinh doanh đang hình thành, nhất là tại các nền kinh tế số hóa. Chúng ta cần phải bảo đảm sự công bằng đối với các hình thức kinh doanh mới này và tránh việc một số công ty đa quốc gia lợi dụng luật quốc tế và trong nước để không bị đánh thuế”.
Thông cáo cũng nêu bật khẳng định của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G-20 về việc tiếp tục thực hiện các cam kết đã đưa ra, trong đó có việc tiến hành cải cách tài chính nhằm xây dựng hệ thống tài chính vững chắc hơn và cải cách mạnh mẽ cơ cấu nhằm thúc đẩy tăng trưởng.
G-20 sẽ nỗ lực để đạt được thỏa thuận về công thức phân chia hạn ngạch trong Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) trước tháng 1/2014. Ngoài ra, lãnh đạo G-20 cũng nhất trí thành lập Nhóm Điều tra tài chính mới để phối hợp hành động với các thể chế quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới (WB), IMF ... nhằm giúp việc đầu tư đạt được mục tiêu phát triển cân bằng và bền vững.
(Theo VOV)
Các tin khác

Ngày 15/2, các nhà ngoại giao thuộc Liên minh Châu Âu (EU) cho biết EU dự kiến áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Triều Tiên, từ những biện pháp về tài chính đến việc cấm đi lại và phong tỏa tài sản nhằm vào một số cá nhân của Triều Tiên.

Số người bị thương trong trận mưa thiên thạch ở Nga đã tăng vọt lên tới gần 1.000 người trong khi có tin một thiên thạch lớn đang tiến rất gần Trái đất.

Trong khi người dân Việt Nam háo hức với Tết Nguyên Đán thì người dân thế giới cũng hồi hộp với Lễ Tình Nhân 14/2 (Valentine). Ngay từ trước ngày lễ đặc biệt này, khắp nơi những hình ảnh biểu trưng cho tình yêu đã xuất hiện.

Các nước: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đã lên án Triều Tiên, đồng thời áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào nước này.