Khai mạc "Tuần lễ dầu mỏ quốc tế 2013" ở London

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/2/2013 | 1:33:29 PM

Ngày 18/2, tại thủ đô London của Anh khai mạc "Tuần lễ dầu mỏ quốc tế 2013" với sự tham gia của hơn 2.000 đại diện ngành công nghiệp dầu mỏ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Trong thời gian ba ngày, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận các vấn đề an ninh năng lượng toàn cầu, đầu tư và phát triển công nghệ cũng như triển vọng ngành dầu khí của Nga.

Theo chương trình nghị sự hội nghị, trong ngày làm việc đầu tiên, hội nghị thảo luận về các nhân tố an ninh năng lượng thế giới, những thách thức chiến lược và khuynh hướng chủ chốt đối với an ninh năng lượng thế giới.

Sang ngày làm việc thứ hai sẽ diễn ra một loạt kỳ họp chuyên đề, trong đó có việc khai thác dầu mỏ, khí đốt tại Nga, Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và Bắc cực.

Các đại biểu sẽ nghe các báo cáo đề cập đến khả năng nghiên cứu phương hướng và thách thức tương lai đối với khu vực trong quá trình giới thiệu và thảo luận về chính sách, đầu tư và rủi ro, cũng như kinh nghiệm của các công ty quốc tế đang hoạt động trong khu vực.

Trong ngày làm việc cuối cùng, các đại biểu sẽ xem xét vấn đề đầu tư tài chính cho lĩnh vực dầu khí, quản trị rủi ro quốc tế, đầu tư tại châu Phi, Trung Đông, khai thác dầu khí ...

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arab, ông Lakhdar Brahimi kêu gọi các bên tại Syria cùng đàm phán.

Ngày 17-2, Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc (LHQ) và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi đã kêu gọi Chính phủ và các phe phái đối lập tại Syria tiến hành hòa đàm nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 20 tháng qua tại quốc gia này.

Ngày 17-2, hàng chục nghìn tín đồ tập trung tại quảng trường St Peter tại Rome để tham dự buổi cầu nguyện công cộng cuối cùng của Giáo hoàng Benedict XVI, trước khi ông từ nhiệm ngày 28-2, trở thành giáo hoàng đầu tiên thoái vị trong gần 600 năm.

Hãng AP ngày 17-2 đưa tin, những vụ đánh bom hàng loạt xảy ra tại các khu vực của người Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Baghdad của Iraq, làm 37 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Phụ nữ Hồi giáo Siite ở Pakistan biểu tình phản đối vụ tấn công.

Hàng loạt các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp Pakistan nhằm phản đối vụ đánh bom đẫm máu tại thành phố Queta.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục