Sudan: Xung đột sắc tộc làm 60 người thiệt mạng
- Cập nhật: Thứ hai, 25/2/2013 | 8:17:26 AM
Tranh chấp khai thác mỏ khoáng sản là nguyên nhân của cuộc xung đột đẫm máu này.
Hãng thông tấn nhà nước Sudan ngày 24/2 cho biết, các cuộc xung đột giữa 2 nhóm bộ lạc người A Rập về quyền khai thác các mỏ khoáng sản đã làm 60 người thiệt mạng tại khu vực phía Bắc Darfur.
Đây là các cuộc xung đột đẫm máu nhất kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn được kí kết vào tháng trước. Xung đột bắt đầu bùng phát khi một nhóm có vũ trang tấn công khu vực El-Sireaf tại Bắc Darfur.
Khu vực phía Tây Darfur của Sudan thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực từ năm 2003, khi các nhóm vũ trang hoạt động chống phá chính quyền.
Giao tranh cũng bùng phát giữa các nhóm bộ tộc trong khu vực.Theo Liên hợp quốc, hơn 100 người thiệt mạng và 70.000 người phải đi sơ tán bởi các xung đột sắc tộc gần đây tại Darfur.
(Theo VOV)
Các tin khác

Chủ tịch Raul castro được bầu làm Bí thư Thứ nhấtNgày 24/2, ông Raul castro đã được bầu lại làm Chủ tịch Cuba, và người em của vị lãnh tụ huyền thoại Fidel khẳng định rằng đây sẽ là nhiệm kỳ lãnh đạo cuối cùng của ông.

AFP/AP đưa tin, các quan chức Mỹ ngày 22/2 cho biết, NATO có thể triển khai 12.000 quân tại Afghanistan để huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng của quốc gia Tây Nam Á này sau khi sứ mệnh chiến đấu của NATO chống Taliban kết thúc vào năm 2014.
Indonesia đang tích cực vận động cho ứng cử viên của nước này là Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo, bà Mari Elka Pangestu, vào vị trí Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Thủ tướng Nhật Abe và Tổng thống Mỹ Obama đã nhất trí thắt chặt hơn nữa liên minh an ninh giữa hai nước trong cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại Washington vào ngày 22/2.