Thấm sâu học Bác

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/6/2025 | 8:40:52 AM

YênBái - Những năm gần đây, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Lục Yên đã tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của từng cán bộ, đảng viên, lan tỏa đến đông đảo quần chúng nhân dân.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác trên địa bàn huyện Lục Yên được tuyên dương nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2023).
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác trên địa bàn huyện Lục Yên được tuyên dương nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2023).


Ở xã Tô Mậu, những cán bộ, chiến sĩ công an ngày đêm bám cơ sở, giữ vững bình yên cuộc sống cho dân đã trở thành hình ảnh đẹp của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân làm kim chỉ nam cho mọi hành động, Công an xã Tô Mậu không chỉ kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tội phạm mà còn khéo léo huy động sức dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. 

Mô hình "Bóng đèn an ninh” đã được nhân rộng tới tất cả các thôn với 360 bóng thắp sáng đường quê; mô hình "Camera an ninh” với 50 mắt giám sát được lắp đặt khắp địa bàn, giúp phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vi phạm giao thông, gây rối trật tự, trộm cắp, ô nhiễm môi trường… 

Thiếu tá Nguyễn Tuyên Hoàng - Trưởng Công an xã chia sẻ: "Nhờ các mô hình này, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã ổn định hơn, giảm đáng kể các vụ việc, góp phần mang lại sự bình yên cho nhân dân”. 

Trong lĩnh vực y tế, điển hình là bác sỹ Trần Thị Thu Hà - Bí thư Chi bộ Khối điều trị, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu - Nhi, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên. Luôn khắc ghi lời Bác dạy "Lương y như từ mẫu”, bác sỹ Hà không chỉ là người đứng đầu tận tụy, mạnh dạn đổi mới, triển khai nhiều kỹ thuật cao vượt tuyến, mà còn là người thầy thuốc giàu lòng nhân ái, hết lòng chăm sóc bệnh nhân như chính người thân của mình. Đã có nhiều em bé sinh non, cân nặng dưới 1kg được chị và đồng nghiệp giành giật lại sự sống, phát triển bình thường. Không ít lần, chị sẵn sàng hiến máu cứu thai phụ trong cơn nguy kịch. Ngoài công việc chuyên môn, bác sỹ Hà còn tích cực tham gia phong trào trồng cây, gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân khó khăn, vận động quần áo, sữa cho sản phụ nghèo… 

Học Bác với ông Nguyễn Văn Hưng, tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế lại giản dị và đời thường. Không chịu khuất phục trước đói nghèo, ông cùng gia đình cải tạo ruộng lúa kém hiệu quả để trồng rau, mỗi năm thu nhập từ 150 -180 triệu đồng. Khi Nhà nước có chủ trương mở rộng đường giao thông, ông Hưng đã vận động bà con hiến đất, riêng gia đình ông hiến hơn 160 m2 đất, phá bỏ 62 m tường rào, tổng trị giá đóng góp trên 680 triệu đồng mà không đòi hỏi tiền đền bù. Việc làm của ông lan tỏa tinh thần "vì cộng đồng”, góp phần làm đẹp bộ mặt quê hương. 

Mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Lục Yên tuy có cách riêng trong học tập và làm theo Bác, nhưng tất cả đều mang lại những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đã đề ra. Để việc học và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng, Huyện ủy Lục Yên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn; chỉ đạo các cấp ủy bổ sung, cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình hành động, quy chế làm việc, đặc biệt nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. 

Đồng chí Trần Tiến Hưng - Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy cho biết: Giai đoạn 2023 - 2025, toàn huyện có 202 mô hình tập thể, 84 mô hình cá nhân đăng ký điển hình học tập, làm theo Bác. Trong đó có 39 tập thể và 30 cá nhân được lựa chọn cấp tỉnh. 10 năm qua, huyện đã khen thưởng 66 tập thể, 86 cá nhân; Tỉnh ủy khen thưởng 10 tập thể, 8 cá nhân; Trung ương khen thưởng 3 cá nhân tiêu biểu. Năm 2025, huyện tiếp tục đề xuất khen thưởng 1 cá nhân cấp Trung ương. Những con số ấy không chỉ là minh chứng cho thành tích, mà còn là biểu hiện sinh động của sự lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện Lục Yên những năm qua đã trở thành động lực to lớn, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Đây chính là tiền đề vững chắc để huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đưa Lục Yên ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng là miền quê giàu truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo và nghĩa tình.

Anh Dũng

Tags Lục Yên Tô Mậu Chỉ thị 05

Các tin khác

Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác Hồ: “HTX là hợp vốn, hợp sức lại với nhau. Vốn nhiều, sức mạnh, thì khó nhọc ít mà ích lợi nhiều”, những năm qua, các thành viên của Hợp tác xã (HTX) Tiến Thành T&T, xã Thành Thịnh, huyện Trấn Yên luôn đoàn kết, đồng lòng cùng nhau phát triển kinh tế hợp tác với mục tiêu cung cấp các sản phẩm thảo mộc, nông nghiệp sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Đây là một trong những tập thể điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng vừa được huyện Trấn Yên tuyên dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025.

Cán bộ và nhân dân thôn Khe Đóm phát dọn, vệ sinh đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan sạch đẹp hưởng ứng hoạt động “Ngày thứ Bảy cùng dân”.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là một chủ trương lớn của Đảng mà còn là kim chỉ nam cho mọi hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng quê hương đổi mới, thời gian qua, Đảng ủy xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên đã cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các nội dung chuyên đề hằng năm bằng những chương trình hành động sát thực, gần dân, hợp lòng dân.

Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tham gia phiên tòa xét xử hình sự.

Hàng năm, Đảng bộ VKSND tỉnh Yên Bái đều tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề theo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hàng năm với 100% cán bộ, đảng viên và người lao động tham dự. Các chi bộ thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Hội viên Hội LHPN xã An Bình, huyện Văn Yên vệ sinh tuyến đường tự quản.

Từ năm 2021 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Văn Yên đã và đang viết nên những câu chuyện đẹp giữa đời thường, không bằng những điều to lớn mà bằng những việc nhỏ, đều đặn, đầy ý nghĩa. Họ không chỉ học theo Bác bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể, bằng tình thương, trách nhiệm, sự kiên trì.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục