Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 60-NQ/TW, cùng các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối, tinh giản biên chế, xây dựng các đơn vị hành chính bảo đảm quy mô, tiêu chí mới, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã), xã Châu Quế Thượng và Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên đã tập trung triển khai các nội dung kịp thời đến mọi người dân về việc thực hiện hợp nhất 2 địa phương thành xã Châu Quế (mới) không chỉ nhằm cụ thể hóa các nghị quyết quan trọng của cấp trên mà hơn hết là mở ra môi trường mới, bảo đảm các tiêu chí, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo định hướng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Người dân tin tưởng, phấn khởi
Những ngày cuối tháng 6, hòa chung trong không khí khẩn trương của các hoạt động thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính, chúng tôi đã có chuyến công tác về 2 xã Châu Quế Thượng và Châu Quế Hạ để chứng kiến sự bận rộn, hối hả của các cán bộ, đảng viên, công chức chuẩn bị các điều kiện cho công cuộc chuyển giao nhiệm vụ đi để bộ máy mới sau sáp nhập vào hoạt động ổn định, hiệu quả ngay từ ngày đầu.
Đây là 2 xã của huyện Văn Yên giáp với địa phận tỉnh Lào Cai, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số như: Tày, Dao, Phù Lá, Mông và còn nhiều thôn, bản khó khăn về đường, điện, sóng điện thoại... Tuy nhiên, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động, sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Bởi vậy, công tác triển khai 2 đề án lớn - hợp nhất tỉnh Yên Bái với tỉnh Lào Cai và sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, trong đó không tổ chức cấp huyện và hợp nhất 2 xã Châu Quế Thượng và Châu Quế Hạ thành xã mới Châu Quế được nhân dân các dân tộc trên địa bàn 2 xã tin tưởng, đồng thuận cao.
Bà Đặng Thị Thanh, dân tộc Phù Lá ở thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng chia sẻ tâm tư nguyện vọng của mình: "Đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm đổi mới, đưa đất nước vươn lên phát triển, giàu mạnh, văn minh hơn nên tôi động viên con cháu hết sức tin tưởng và ủng hộ. Đồng thời, chúng tôi cũng hiểu rằng việc lấy ý kiến là thể hiện sự tôn trọng nhân dân, phát huy tinh thần dân chủ nên mọi người dân ở đây đều chấp hành, nhất trí, ủng hộ cao. Chúng tôi mong muốn rằng sau sắp xếp, bộ máy tinh gọn sẽ chọn lọc được những cán bộ thực sự có tài, có tâm vì nhân dân, từ đó tham mưu cho Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách phù hợp và hiệu quả, đúng vấn đề cấp thiết của người dân để ngày càng nâng cao đời sống người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn về kinh tế, giao thông, điện lưới quốc gia, sóng điện thoại, nước sạch, chăm sóc sức khỏe...”.
Sự đồng thuận cao của nhân dân đã tạo nền tảng vững chắc để địa phương không chỉ biến chủ trương thành hiện thực, có tầm nhìn chiến lược mà đối với người dân nơi đây, việc hợp nhất 2 xã Châu Quế Thượng và Châu Quế Hạ thành 1 xã mới không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; giảm đầu mối, tinh giản biên chế mà còn mở ra một trang sử mới, nhằm phá vỡ lối mòn lâu nay đã ăn sâu vào trong tiềm thức của nhiều người trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, để hướng tới mô hình quản lý nhà nước với quy mô, tầm nhìn chiến lược cao hơn.
Trao đổi với chúng tôi về thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh, xã, tiến tới tiếp tục sắp xếp lại thôn, bản, ông Đặng Tòn Phây, người Dao ở thôn Khe Bành, xã Châu Quế Hạ phấn khởi bày tỏ quan điểm: "Ngoài ý nghĩa sâu xa mang tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, là một người dân ở cơ sở, tôi thấy không tổ chức cấp huyện, sáp nhập tỉnh, xã và tiến tới là sắp xếp lại thôn bản sẽ có địa bàn rộng bảo đảm về quy mô diện tích, dân cư; có sự điều động cán bộ từ nhiều địa phương khác nhau, tạo thế cân bằng, khách quan để lựa chọn cán bộ có tài năng, phẩm chất tốt phục vụ nhân dân, hạn chế phe phái "một người làm quan cả họ được nhờ” kìm hãm sự phát triển chung về mọi mặt”.
Người dân thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng bỏ phiếu tham gia ý kiến vào chủ trương sáp nhập tỉnh, xã và không tổ chức cấp huyện.
Quyết tâm cao trước cơ hội lịch sử
Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm nhìn chiến lược của chủ trương sáp nhập, sắp xếp tổ chức bộ máy, các đơn vị hành chính cấp xã của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo 2 xã Châu Quế Thượng và Châu Quế Hạ đã chủ động và quyết tâm cao, coi đây là cơ hội lịch sử để bứt phá, thay đổi từ nhận thức đến hành động trong công tác quản lý Nhà nước của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài các cuộc làm việc chung giữa cấp ủy, chính quyền hai xã để tiến tới một bộ máy hoàn chỉnh trước ngày 1/7 thì trong cuối tháng 4, hai địa phương cũng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của người dân ở các thôn vào Đề án sáp nhập, sắp xếp tổ chức bộ máy, các đơn vị hành chính cấp xã của Đảng, Nhà nước được bảo đảm, kịp thời, khách quan, minh bạch và cho kết quả tốt.
Ông Vũ Đức Thuận - Bí thư Đảng ủy xã Châu Quế Thượng cho biết: "Ngay khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi đã chủ động phân công cán bộ, đảng viên phối hợp với thôn bản tuyên truyền, mang thông tin chính thống đến mọi tầng lớp nhân dân, tránh bị các thông tin sai lệch trên mạng xã hội tác động gây hoang mang dư luận. Đặc biệt, nhờ được thông tin đầy đủ, kịp thời giúp người dân hiểu đúng, đầy đủ về chủ trương, mục đích, ý nghĩa và tầm nhìn chiến lược của chủ trương mà Hội nghị lấy ý kiến nhân dân ở các thôn đã đạt kết quả ấn tượng với 99,8% số hộ dân nhất trí. Hơn thế, hầu hết các hộ đều phấn khởi, bởi việc sắp xếp, sáp nhập sẽ gỡ bỏ được rào cản về địa giới hành chính, mang lại nhiều cơ hội mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tư tưởng, tâm lý của cán bộ, công chức của xã ổn định. Trước mắt, xã có 3/20 cán bộ, công chức có nguyện vọng xin nghỉ sớm, số còn lại tiếp tục cống hiến”.
Sau khi sáp nhập, xã Châu Quế (mới) sẽ có quy mô diện tích 162,65km2, dân số trên 13.450 người, 17 thôn với 5 thôn vùng sâu; 2 thôn chưa có sóng điện thoại. Theo đó, với mục tiêu sáp nhập để phát triển nên hiện lãnh đạo 2 xã đều tập trung mọi nguồn lực vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đầu tháng 7 bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu quả ngay từ những ngày đầu.
Rót chén trà mời khách, ông Bàn Tòn Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Châu Quế Hạ trao đổi nhanh: "Châu Quế Hạ may mắn được chọn làm nơi đặt trụ sở chính sau khi sáp nhập nên chúng tôi có rất nhiều việc phải làm để bảo đảm cho ngày 1/7, bộ máy mới đi vào hoạt động. Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, gần một tháng nay, ngoài nhiệm vụ chuyên môn hàng ngày, chúng tôi còn tập trung nhân lực chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đến thời điểm này đã cơ bản sẵn sàng để đón cán bộ, công chức xã Châu Quế Thượng và các xã khác được điều động đến công tác, bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động, công việc, phục vụ người dân được tốt nhất”.
Chia tay người dân 2 xã Châu Quế Thượng và Châu Quế Hạ chúng tôi tin tưởng rằng với chủ trương đúng đắn, mang tầm nhìn chiến lược cao của Đảng, Nhà nước, sự năng động, nhạy bén, bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn phù hợp của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo trẻ sau sáp nhập sẽ góp phần quan trọng giúp xã Châu Quế (mới) xây dựng một nền hành chính hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp và hơn hết sớm vươn lên trở thành xã phát triển cả về kinh tế - xã hội theo định hướng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
A Mua