Trong dòng chảy cải cách hành chính, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó có lộ trình sáp nhập tỉnh Yên Bái và Lào Cai đang đặt ra yêu cầu cao hơn cho các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tinh gọn bộ máy nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động. Trước thử thách này, Hội CTĐ tỉnh Yên Bái luôn phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, giữ vững vai trò nòng cốt trong công tác từ thiện, nhân đạo đồng thời chủ động thích ứng, củng cố tổ chức, làm nền tảng vững chắc để phát triển bền vững sau sáp nhập.
6 tháng đầu năm 2025, Hội CTĐ tỉnh Yên Bái đã củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức với 225 Hội cơ sở, trên 27.700 hội viên, 294 tình nguyện viên, trên 97.100 thanh thiếu niên CTĐ và 20 đội tình nguyện viên. Mạng lưới này đã, đang và sẽ tiếp tục là cánh tay nối dài của Hội tới từng thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn.
Đặc biệt, công tác thi đua, huấn luyện, tuyên truyền, phát hiện nhân tố điển hình được duy trì bài bản, đều khắp. Hội CTĐ tỉnh duy trì hoạt động trang thông tin, Fanpage Facebook của Tỉnh hội, đưa 19 tin, bài gắn với các hoạt động nổi bật của Hội; xây dựng 1 phóng sự, 2 clip về hoạt động thực hiến máu nhân đạo, thiện nguyện năm 2025; cử 7 lượt cán bộ tham gia các lớp lý lận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, các khoá đào tạo hướng dẫn viên về kiến thức, kỹ năng và an toàn thực phẩm; phối hợp cử báo cáo viên tham gia giảng kỹ năng sơ cấp cứu tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh cho 280 học sinh. Đây chính là nền móng để sau sáp nhập, hệ thống CTĐ tỉnh mới có thể tiếp tục phát huy lợi thế cả về tổ chức và nguồn lực.
Đồng chí Hà Thị Ngoan – Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: "Chúng tôi xác định rõ việc sáp nhập không phải là thách thức mà là cơ hội để củng cố, nâng tầm hoạt động Hội. Hội CTĐ tỉnh luôn nỗ lực đảm bảo bộ máy tinh gọn nhưng vận hành hiệu quả, nhất là trong công tác nhân đạo. Hội xác định, sát nhập, tinh gọn là bước đi lớn trong cải cách bộ máy, là cơ hội để mở rộng tầm hoạt động CTĐ. Trong chuyển động chung ấy, với địa bàn hoạt động mở rộng, sự tham gia của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong thời gian tới chúng tôi hi vọng sẽ là tiền đề để các phong trào từ thiện, nhân đạo phát triển bài bản, chuyên nghiệp, lan tỏa mạnh mẽ hơn.Vì vậy, Hội đã chủ động nghiên cứu mô hình tổ chức, kế thừa và phát huy những giá trị nhân đạo, tình nguyện, nhân văn sâu sắc đã được bồi đắp suốt hàng chục năm qua tại từng địa bàn dân cư nhằm tạo nên nền tảng bền vững để công tác CTĐ sau sáp nhập không chỉ là gộp tổ chức mà là hợp sức mạnh nhân đạo”.
Nửa đầu năm 2025, Hội CTĐ tỉnh đã quan tâm triển khai các chương trình "Tháng Nhân đạo”, Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Dự án "Ngân hàng bò”. Hội đã huy động được tổng giá trị xã hội nhân đạo hơn 12,3 tỷ đồng cho gần 25.000 lượt người dân.
Hội cũng phối hợp nhiều tổ chức quốc tế và doanh nghiệp triển khai hàng loạt chương trình cứu trợ thiên tai sau bão số 3 năm 2024 với tổng giá trị hỗ trợ lên đến hơn 7,1 tỷ đồng cho gần 18.000 lượt người dân. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, một trọng trách lâu dài được Hội CTĐ tỉnh duy trì bền bỉ.
Hội tiếp tục phối hợp triển khai chương trình "Sữa đậu nành học đường” năm 2025 trên địa bàn huyện Yên Bình, chương trình dinh dưỡng tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH và THCS Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, hỗ trợ xây dựng công trình bếp ăn bán trú tại Trường TH và THCS Đông Cuông, huyện Văn Yên. Tổng trị giá công tác tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt trên 1,46 tỷ đồng cho gần 3.260 lượt đối tượng.
Có thể thấy, với tinh thần chủ động, linh hoạt, Hội CTĐ tỉnh Yên Bái đã và đang từng bước thích ứng hiệu quả với lộ trình tinh gọn bộ máy và chuẩn bị sáp nhập. Bởi với Hội, tinh gọn, sáp nhập không đơn thuần là sự thay đổi địa giới hành chính mà là điểm khởi đầu cho một hành trình nhân đạo lớn hơn. Một khi bộ máy được kiện toàn, nguồn lực được tập trung, tinh thần nhân ái tiếp tục được gìn giữ và phát huy, công tác CTĐ sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn sứ mệnh "vì mọi người, ở mọi nơi, mỗi ngày”.
Thành quả đạt được trong thời gian qua một lần nữa khẳng định sức mạnh gắn kết của Hội CTĐ nơi quy tụ những tấm lòng nhân ái, kết nối nguồn lực và lan tỏa yêu thương vượt mọi giới hạn của tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp hay địa giới hành chính.
Lê Thương