Những phụ nữ biết vượt lên đói nghèo

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/11/2014 | 2:56:32 PM

YBĐT - Chuyện như gia đình chị Trương Thị Mỹ Hiền (thôn Đức Tiến 1, xã Yên Bình, huyện Yên Bình) vươn lên thoát nghèo, trở thành một trong những điển hình làm kinh tế giỏi của địa phương không còn là chuyện hiếm ở xã thuần nông này.

Chị Trương Thị Mỹ Hiền chăm sóc đàn gà của gia đình.
Chị Trương Thị Mỹ Hiền chăm sóc đàn gà của gia đình.

Là hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Đức Tiến 1, năm 2012, thông qua chương trình ủy thác của Hội Phụ nữ xã, gia đình chị Hiền được vay 30 triệu đồng  vốn sản xuất kinh doanh. Với đồng vốn này, gia đình chị đã mua bò giống về phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, với diện tích đất rộng, gia đình chị tiếp tục đăng ký thực hiện mô hình nuôi lợn thịt và nuôi gà với quy mô hơn 50 lợn thịt và trên 1.000 con gà. Nhờ chăm chỉ làm ăn và biết quay vòng vốn, mỗi năm trừ chi phí, gia đình chị thu lãi cả trăm triệu đồng.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thủy - hội viên Chi hội Phụ nữ Bỗng cũng vậy. Năm 2012, thông qua chương trình ủy thác của Hội Phụ nữ xã, chị manh dạn vay 30 triệu đồng, thời hạn 5 năm với lãi suất ưu đãi từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh để đầu tư trồng rừng, làm xưởng chế biến tinh bột sắn. Nhờ biết tính toán, gia đình chị đã mở rộng quy mô sang cả chế biến gỗ ván bóc và làm dịch vụ khai thác cát sỏi, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho từ 8 đến 15 lao động địa phương với mức thu nhập gần 3 triệu đồng/người/tháng. Đó chỉ là 2 trong số hơn 50 mô hình phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo tiêu biểu mà Hội Phụ nữ xã Yên Bình đã giúp đỡ thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi ủy thác.

Hội Phụ nữ xã Yên Bình hiện có 609 hội viên, sinh hoạt ở 12 chi hội cơ sở. Xác định mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống cho hội viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội đặc biệt quan tâm đến phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế. Với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp chỉ đạo các chi hội thực hiện chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế có hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Chủ tịch Hội cho biết: "Thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo, Hội đã giúp hội viên thay đổi tập quán sản xuất, cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, vận động các hội viên khá giúp đỡ các hội viên nghèo. Nhờ cách làm này, các hội viên nghèo trong xã đều được hỗ trợ giống, vốn, công lao động để phát triển kinh tế gia đình".

Để chị em có kiến thức phát triển kinh tế gia đình, hàng năm, Hội Phụ nữ xã đều phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện mở 3 - 4 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất chăn nuôi cho trên 100 lượt hội viên, mở 1 - 2 lớp tập huấn cho trên 70 hội viên phụ nữ về kỹ thuật sử dụng phân viên nén dúi sâu, phân lân trả chậm của Công ty phân bón Lào Cai để chị em biết áp dụng vào thực tế sản xuất. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho chị em có vốn phát triển kinh tế gia đình, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã đã đứng ra tín chấp, ủy thác cho các chị em là hội viên hội phụ nữ vay vốn, tùy theo khả năng kinh doanh của từng gia đình. Đến nay, Hội Phụ nữ xã Yên Bình đang quản lý 5 tổ vay vốn với 647 lượt hội viên được vay, tổng dư nợ trên 3,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội Phụ nữ xã đã vận động các hội viên có mức sống khá mỗi tháng đóng góp 5 ngàn đồng để thành lập quỹ Hội giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện vay vốn để phát triển kinh tế. Đến nay, quỹ Hội đã có trên 10 triệu đồng. Đồng thời, tại các tổ vay vốn đều thành lập quỹ tiết kiệm riêng, có thể bằng thóc hoặc tiền mặt để hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, rủi ro.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã còn duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ "Phụ nữ với công tác khuyến nông" với 67 thành viên và gây quỹ giúp đỡ các hội viên khó khăn. Nhờ đồng vốn được vay, nhiều hội viên đã vươn lên phát triển kinh tế gia đình với nhiều mô hình như: sản xuất con rau giống, trồng rau sạch, kinh doanh hàng tạp hóa, dịch vụ máy xay xát, máy nông nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế tổng hợp...

Nhờ đó, đời sống hội viên phụ nữ xã không ngừng được cải thiện. Nhiều gia đình chị em trước đây thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nay đã vươn lên trở thành hộ khá. Những mô hình kinh tế tổng hợp có mức thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng/năm xuất hiện ngày càng nhiều trong các gia đình hội viên. Hiện, xã có hơn 80% hộ hội viên phụ nữ có đời sống khá giả, chỉ còn 59 hộ phụ nữ nghèo, chiếm 9,6%.

Kinh tế phát triển, phụ nữ xã Yên Bình  có điều kiện đầu tư, chăm lo cho gia đình, con cái học hành. Nhiều chị tích cực tham gia công tác xã hội, đóng góp cho các phong trào thi đua của địa phương. Liên tục nhiều năm, Hội Phụ nữ xã Yên Bình  được các cấp hội đánh giá là đơn vị xuất sắc.

 Lê Thanh

Các tin khác
Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Thượng tá Trần Xuân Hướng (người đứng giữa) trao đổi nghiệp vụ về công tác dân vận với cán bộ cùng cơ quan.

”Cống hiến trong quân đội đã mấy chục năm trời, được đi nhiều, biết nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên mình rất hiểu và luôn đau đáu trong lòng phải làm được cái gì đó giúp họ". Đó chính là khát khao cháy bỏng của Thượng tá Trần Xuân Hướng - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong suốt quá trình công tác của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục