Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến hết lòng vì học sinh thân yêu

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/11/2023 | 8:57:06 AM

YênBái - Tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm là lời nhận xét của bạn bè, đồng nghiệp khi nhắc đến cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Một tiết học môn Địa lý của cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến.
Một tiết học môn Địa lý của cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến.

Sau khi tốt nghiệp Khoa Sinh học của Đại học Sư phạm Hà Nội, cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến được phân công về giảng dạy tại Trường TH&THCS Minh Quân trong vai trò giáo viên 2 môn Sinh học và Địa lý khối lớp 8, lớp 9. Đồng thời, cô cũng là giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 của nhà trường. 

Trong mỗi tiết học trên lớp, cô Yến luôn chủ động cho học sinh tiếp cận những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu, tỉ mỉ trong từng chi tiết, sự việc và liên hệ với cuộc sống thực tiễn hàng ngày giúp học sinh có kiến thức bao quát, tổng hợp. 

Ngay từ đầu năm học, cô luôn chủ động khảo sát, phân loại học sinh để có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; thực hiện đúng, đủ theo phân phối chương trình và thời khóa biểu, bài soạn đảm bảo chất lượng nội dung kiến thức. 

Cùng đó, cô luôn cố gắng tìm tòi, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin tạo hứng thú cho học sinh yêu thích môn học, góp phần nâng cao chất lượng các giờ học trên lớp. 

Em Hoàng Thu Vân – học sinh Trường TH&THCS Minh Quân chia sẻ: "Trong quá trình tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý của nhà trường, cô Yến đã chỉ bảo tận tình giúp em dễ dàng tiếp thu kiến thức, bài giảng về các địa danh, lớp địa chất, cấu tạo hình thành các châu lục..., giúp em hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh và thêm yêu thích môn học này”.

Với kinh nghiệm 15 năm đứng lớp, bản thân cô Nguyễn Thị Hải Yến tâm niệm: "Mỗi người lái đò qua dòng sông tri thức luôn phải thật sự tâm huyết, trách nhiệm, yêu thương học sinh mình và định hướng cho các em những hướng đi đúng đắn nhất”.

"Tôi mong muốn truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức về giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với chủ quyền biển đảo của đất nước và khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc của thế hệ trẻ cũng như lan tỏa rộng rãi đến từng gia đình và toàn thể cộng đồng", cô chia sẻ.

Cô cũng luôn cố gắng nỗ lực trong việc tự học, tự phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức; tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hội thi do nhà trường và ngành giáo dục huyện tổ chức, các phong trào thi đua "Dạy tốt – Học tốt”, phong trào "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, học tập và sáng tạo”, phong trào "Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Trường học hạnh phúc…
 
Dưới sự hướng dẫn, tận tình chỉ bảo của cô Nguyễn Thị Hải Yến, đội tuyển thi học sinh giỏi môn Địa Lý của Trường TH&THCS Minh Quân trong năm học 2021 – 2022 đã đạt 6 giải cấp huyện gồm: 1 giải Nhất, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích. Đặc biệt trong năm học 2022 – 2023, học sinh nhà trường đạt 3 giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý, trong đó có 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.

Liên tiếp các năm từ 2018 – 2023, cô Nguyễn Thị Hải Yến được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời cô có nhiều giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng đem lại hiệu quả cao trong giảng dạy. Trong đó có 5 sáng kiến cấp cơ sở được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng đạt kết quả tốt; tiêu biểu như sáng kiến "Giáo dục nhận thức vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh với môn Địa lý lớp 9” được UBND huyện Trấn Yên công nhận năm 2022 và được áp dụng giảng dạy trên toàn huyện.


Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến (đầu hàng thứ 2 bên phải) được UBND huyện Trấn Yên tuyên dương, khen thưởng có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023.

Cô giáo Phạm Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Minh Quân nhận xét: "Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến luôn tâm huyết, trách nhiệm với nghề, quan tâm và động viên học sinh đồng thời có nhiều sáng tạo trong công tác giảng dạy. Nhiều năm liền cô được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở là tấm gương sáng trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cô được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được ứng dụng rộng rãi, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện Trấn Yên”. 

Bùi Minh

Tags Nguyễn Thị Hải Yến Trấn Yên Địa lý cô giáo tận tâm nhiệt huyết học sinh thân yêu

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục