Argentina: 28 năm đi tìm giấc mơ Vàng!
- Cập nhật: Thứ ba, 3/6/2014 | 1:40:14 PM
Sau chiến tích tại Mexico 1986, Argentina đã phải khắc khoải chờ đợi thành công từ các kỳ World Cup trong 28 năm sau đó. Nhiệm vụ giành cúp Vàng được đặt ra cho HLV Alejandro Sabella nhưng điều đó không hề dễ dàng khi Argentina đang có nhiều vấn đề cả “công và thủ”.
![]() |
Sở hữu hàng công siêu khủng nhưng Argentina vẫn lộ ra những điểm yếu cố hữu.
|
Dù chưa thể so sánh với kình địch Brazil đang nắm giữ kỷ lục 5 lần vô địch, hay tuyển Italia, Đức... nhưng "Albicelestes" – biệt hiệu của Argentina vẫn là một trong những đội bóng có thành tích tốt nhất tại các kỳ World Cup với 2 lần vô địch vào các năm 1978, 1986 cùng 2 lần đoạt ngôi á quân (1930, 1990).
Đây cũng là đất nước xuất khẩu cầu thủ chất lượng và nhiều nhất thế giới hiện nay với khoảng 2000 cầu thủ đang thi đấu khắp các châu lục. Điều đó hiển nhiên tạo ra một nguồn lực vô cùng lớn, giúp ông Sabella thoải mái lựa chọn nhân tố tốt nhất cho đội tuyển quốc gia.
Có lẽ không ai ngạc nhiên khi chiến lược gia này thoải mái gạt bỏ Carlos Tevez, cây săn bàn đang thi đấu rất ổn định tại Juventus, đội bóng vừa bảo vệ thành công chức vô địch Serie A. Đơn giản vì ông Sabella có trong tay quá nhiều lựa chọn như Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín hay Lavezzi. Đó đều là những cây ghi bàn thượng thặng tại CLB họ đầu quân.
Cũng với thành phần mạnh mẽ như hiện tại nhưng dưới thời HLV Maradona, "Albicelestes” luôn có thấy sự thiếu ổn định và mất cân bằng giữa các tuyến. Hệ quả là đội bóng Nam Mỹ đã phải cay đắng xách va li về nước sau khi để thua muối mặt 0-4 trước tuyển Đức.
Nhưng giờ đây mọi chuyện đang thay đổi tích cực. Argentina đã được tổ chức tốt và thi đấu gắn kết hơn hẳn cách đây 4 năm. Sự cân bằng giữa các tuyến cũng được chú trọng nhiều hơn bên cạnh sự thực dụng và ông Sabella luôn đề cao trong lối chơi của toàn đội.
Thêm vào đó, việc được thi đấu tại Nam Mỹ có thể được coi là sân nhà của Argentina. Rõ ràng so với các đối thủ mạnh đến từ châu Âu, Argentina sẽ dễ dàng thích nghi hơn với thời tiết nóng bức tại Brazil và họ cũng sẽ có lượng CĐV đông đảo có lẽ chỉ kém chủ nhà Brazil.
Với những yếu tố thuận lợi như vậy, Argentina hiển nhiên được coi là một trong số những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Tuy nhiên, giống như phần lớn các đội bóng tham dự World Cup 2014, Argentina cũng có những điểm yếu dễ nhận thấy.
Sở hữu hàng công cực mạnh nhưng Argentina lại thiếu đi một mẫu tiền vệ có khả năng làm bóng tốt cho tuyến trên. Javier Mascherano, Fernando Gago thiên về thu hồi bóng, hỗ trợ phòng ngự, còn Di Maria thường chơi hay khi được bố trí đá cánh. Trong trường hợp này, ông Sabella nhiều khả năng sẽ phải bố trí Messi đảm trách công việc này và Argentina chơi với 2 mũi chủ công là Aguero và Higuaín. Tuy nhiên, nếu để đối thủ phong tỏa “ngòi nổ” Messi, Argentina có thể dễ dàng lâm vào thế bế tắc.
Ngoài nỗi lo ở tuyến trên, Argentina cũng không có được sự vững chắc cần thiết ở hàng thủ. Đầu tiên ở vị trí thủ môn khi cả 3 cầu thủ là Sergio Romero, Mariano Andújar, Agustín Orión đều chưa thể tạo được sự yên tâm cần thiết.
Tiếp theo là bộ tứ hậu vệ của Argentina cũng để lại nỗi lo nhất định. Pablo Zabaleta và Martín Demichelis vừa cùng Man City đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh nên chắc chắn sẽ chiếm 2 suất. Nhưng các vị trí còn lại thực sự là lựa chọn khó khăn với ông Sabella. Thậm chí ngay cả Demichelis cũng không phải chốt chặn an toàn khi anh vẫn thường xuyên có những tình huống ra vào không tốt khi thi đấu cho “The Citizens”.
Để đi đến chặng đường cuối cùng và hoàn thành “giấc mơ Vàng”, Argentina sẽ phải tìm ra cách khỏa lấp đi điểm yếu của mình nếu không muốn chuỗi ngày mòn mỏi chờ đợi của người hâm mộ tiếp tục kéo dài thêm.
Danh sách 23 cầu thủ tham dự World Cup 2014 của Argentina:
Thủ môn (3): Sergio Romero (Sampdoria), Mariano Andujar (Catania), Agustin Orion (Boca Juniors)
Hậu vệ (7): Pablo Zabaleta (Manchester City), Federico Fernandez (Napoli), Ezequiel Garay (Benfica), Marcos Rojo (Sporting Lisbon), Hugo Campagnaro (Inter Milan), Martin Demichelis (Manchester City), Jose Basanta (Monterrey)
Tiền vệ (8): Javier Mascherano (Barcelona), Fernando Gago (Boca Juniors), Lucas Biglia (Lazio), Ricardo Alvarez (Inter Milan), Augusto Fernandez (Celta Vigo), Angel Di Maria (Real Madrid), Maxi Rodriguez (Newell's Old Boys), Enzo Perez (Benfica)
Tiền đạo (5): Lionel Messi (Barcelona), Gonzalo Higuain (Napoli), Sergio Aguero (Manchester City), Rodrigo Palacio (Inter Milan), Ezequiel Lavezzi (Paris St Germain).
(Theo VnMedia)
Các tin khác

Một cuộc bỏ phiếu lại để chọn nước đăng cai World Cup 2022 sẽ diễn ra nếu FIFA chứng minh Qatar từng bỏ tiền mua phiếu bầu.

Trước vòng chung kết World Cup 2014 diễn ra ít ngày, HLV CLB Chelsea – “người đặc biệt” J. Mourinho đã đánh giá 8 bảng thi đấu và chọn ra mỗi bảng có hai đội lọt vào vòng 1/8.

Ngày 2/6, huấn luyện viên Fabio Capello của đội tuyển Nga đã công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ sẽ thi đấu ở World Cup 2014.
Với Brazil, không vô địch World Cup trên sân nhà sẽ là thất bại lớn. Vì vậy, vòng bảng với đội bóng vàng-xanh không phải là vấn đề do các đội ở bảng A đều dưới tầm Brazil một chút...