10 "lão tướng" già nhất dự World Cup 2014
- Cập nhật: Thứ tư, 4/6/2014 | 7:50:53 AM
World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và ở đó luôn có chỗ cho những cựu binh dày dạn kinh nghiệm thi đấu. Dưới đấy là danh sách 10 ‘lão tướng’ già nhất dự World Cup 2014.
![]() |
Lampard sẽ tròn 36 tuổi khi World Cup khai màn được 1 tuần.
|
10. Stipe Pletikosa (ĐT Croatia – 35 tuổi)
Pletikosa là thủ môn kỳ cựu của ĐT Croatia. Anh đã gắn bó với ĐTQG nước này từ năm 1999 đến nay. Anh đã cùng Croatia tham dự hai kỳ Euro và hai kỳ World Cup. Tính đến nay. Anh đã có 110 lần ra sân cho ĐT Croatia.
9. Frank Lampard (Anh -35 tuổi)
‘Người không phổi’ sẽ chính thức bước sang tuổi 36 sau khi World Cup năm nay khai mạc được một tuần. Đây gần như chắc chắn sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của cựu cầu thủ Chelsea cho ĐT Anh.
8. Didier Drogba (Bờ Biển Ngà – 36 tuổi)
Didier Drogba năm nay đã 36 tuổi nhưng anh vẫn đang là đầu tàu của ĐT Bờ Biển Ngà. Lần thứ ba (và cũng có thể là lần cuối) tham dự World Cup, chắc chắn Drogba đang khát khao thể hiện mình hơn bao giờ hết sau hai kỳ World Cup không thành công trước đó.
Drogba vẫn sẽ là đầu tàu của ĐT Bờ Biển Ngà.
7. Miroslav Klose (Đức - 36 tuổi)
Klose chính là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup vẫn đang còn thi đấu với 14 bàn thắng. Chắc chắn với vai trò lĩnh xướng hàng công của ĐT Đức tại World Cup lần này, Klose sẽ quyết tâm để chính thức vượt qua kỷ lục ghi 15 bàn tại các kỳ World Cup của Ronaldo ‘béo’.
![]() |
Klose đang đứng trước cơ hội phá vỡ kỷ lục ghi bàn tại các kỳ World Cup
6. Daniel Van Buyten (Bỉ - 36 tuổi)
Trong xu thế trẻ hóa mạnh mẽ của ĐT Bỉ, Daniel van Buyten vẫn bất ngờ có tên trong danh sách đăng ký của Quỷ đỏ. Cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich cùng với … HLV hiện tại của ĐT Bỉ - Marc Wilmots là những người duy nhất đã góp mặt ở World Cup 2002 – giải đấu lớn gần nhất mà ĐT Bỉ tham dự với tư cách là cầu thủ.
5. Gianluigi Buffon (Italia – 36 tuổi)
Không cần nói quá nhiều về vai trò của Buffon ở ĐT Italia. Dù năm nay đã 36 tuổi nhưng thủ quân của Juventus vẫn đang là chốt chặn đáng tin cậy nhất trong khung gỗ của Azzurri. 139 lần khoác áo ĐT Italia, tham dự 9 giải đấu lớn gần nhất của nhà vô địch World Cup 2006 – những con số đó đã nói lên tất cả.
![]() |
Buffon vẫn đang là trụ cột của ĐT Italia
4. Giorgos Karagounis (Hi Lạp – 37 tuổi)
Khi mà ‘thế hệ vàng’ lên ngôi vô địch Euro 2004 của bóng đá Hi Lạp dần lùi về hậu trường, Giorgos Karagounis là nhân vật hiếm hoi còn sót lại. Kinh nghiệm của Karagounis chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho ĐT Hi Lạp ở World Cup lần này.
3. Noel Valladares (Honduras - 37 tuổi)
Thủ môn Noel Valladares của ĐT Honduras là cái tên tiếp theo trong danh sách của chúng ta. Năm nay 37 tuổi, Valladares gắn bó với đội bóng vùng Trung Mỹ từ năm 2000 đến nay và anh đã có 122 lần khoác áo ĐTQG. Tại World Cup sắp tới, Valladares vẫn sẽ là thủ môn số một của ĐT Honduras.
2. Mario Yepes (Colombia – 38 tuổi)
Yepes là gương mặt quen thuộc của ĐT Colombia trong nhiều năm qua. Anh hiện cũng đang là đội trưởng của ĐT Colombia. Trong bối cảnh đội tuyển thuộc khu vực Nam Mỹ này không có nhiều trung vệ xuất sắc, Yepes là mắt xích quan trọng nhất nơi hàng thủ của Colombia ở World Cup sắp tới.
1. Faryd Mondragón (Colombia – 42 tuổi)
![]() |
Thủ môn Mondragon là cầu thủ nhiều tuổi nhất dự World Cup lần này
Cầu thủ nhiều tuổi nhất tham dự World Cup lần này là thủ môn Faryd Mondragón của ĐT Colombia. Năm nay thủ môn này đã 42 tuổi. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ và phải nhường vị trí thủ môn số một cho David Ospina nhưng việc được tham dự World Cup 2014 cũng đã được coi là một thành công của ‘lão tướng’ này.
(Theo VOV)
Các tin khác

Huấn luyện viên Jose Pekerman đã chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ Colombia đến Brazil dự vòng chung kết World Cup 2014. Tuy nhiên, trong 23 cái tên đó, Radamel Falcao đã không thể góp mặt.

Mười ngày trước giờ khai cuộc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 20 trong lịch sử, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter chiều 2-6 đã trao chiếc cúp vàng FIFA cho Tổng thống Dilma Rousseff, đại diện cho nước chủ nhà World Cup 2014.

Sau chiến tích tại Mexico 1986, Argentina đã phải khắc khoải chờ đợi thành công từ các kỳ World Cup trong 28 năm sau đó. Nhiệm vụ giành cúp Vàng được đặt ra cho HLV Alejandro Sabella nhưng điều đó không hề dễ dàng khi Argentina đang có nhiều vấn đề cả “công và thủ”.

Một cuộc bỏ phiếu lại để chọn nước đăng cai World Cup 2022 sẽ diễn ra nếu FIFA chứng minh Qatar từng bỏ tiền mua phiếu bầu.