Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/7/2015 | 7:57:03 AM

Tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom của Nga ngày 1/7 tuyên bố ngừng toàn bộ các nguồn cung khí đốt cho Ukraine sau khi cuộc đàm phán về giá khí đốt giữa Moscow và Kiev đổ vỡ.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trong thông báo của mình, Gazprom khẳng định Ukraine chưa thanh toán trước tiền khí đốt tháng 7, do vậy Tập đoàn này ngừng các nguồn cung khí đốt cho Kiev từ 10 giờ địa phương ngày 1/7. Thông cáo nêu rõ Gazprom sẽ không chuyển thêm khí đốt cho Ukraine nếu nước này không thanh toán trước.

Trước đó, Công ty năng lượng quốc gia Ukraine Naftogaz tuyên bố sẽ ngừng mua khí đốt của Gazprom cho đến khi đạt được thỏa thuận về điều kiện cung cấp khí đốt. Tuy nhiên, Naftogaz khẳng định việc trung chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ Ukraine cho châu Âu sẽ vẫn được tiếp tục với khối lượng đầy đủ theo điều kiện hợp đồng.

Theo Naftogaz, điều kiện quan trọng nhất để khôi phục lại việc mua khí đốt của Nga là các bên thống nhất được quan điểm tạm thời về những điều khoản còn tranh cãi trong hợp đồng giữa Naftogaz và Gazprom trong khoảng thời gian ít nhất là đến hết quý I năm sau.

                                                                                       (Theo VTV)

Các tin khác
Lửa khói bốc lên ngùn ngụt từ những chiếc xe cháy tại hiện trường một vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe của Tổng Công tố Ai Cập, ở vùng ngoại ô phía bắc Cairo, Ai Cập, hôm 29/6

Ngày 1/7, Chính phủ Ai Cập đã chính thức thông qua Luật Chống khủng bố mới gồm 55 điều.

Reuters ngày 1-7 đưa tin, ngay trước khi thời hạn chót ngày 30-6 để đạt được một thỏa thuận toàn diện cho vấn đề hạt nhân Iran sắp trôi qua, Nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) và Iran đã nhất trí kéo dài cuộc đàm phán đến ngày 7-7.

Thượng nghị sỹ Mỹ Patrick Leahy chụp ảnh sau cuộc họp báo tại một khách sạn ở Havana ngày 27-6.

Ngày 30-6, Mỹ và Cuba đã đạt được thỏa thuận chính thức về việc mở lại các sứ quán tại thủ đô của hai nước là Washington và Havana.

Tỷ phú Bill Gates mất khoảng 1,4 tỷ USD sau thông tin Hy Lạp đóng cửa các ngân hàng.

0h ngày 1/7 (giờ Brussels) - tức 5h giờ Việt Nam, Hy Lạp đã chính thức trở thành quốc gia phát triển đầu tiên tuyên bố vỡ nợ đối với Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục