Bộ trưởng Tài chính Eurogroup họp khẩn về Hy Lạp
- Cập nhật: Thứ năm, 2/7/2015 | 2:03:58 PM
Bộ trưởng Tài chính các nước khu vực đồng Euro đã nhóm họp khẩn cấp qua điện thoại để bàn về vấn đề nợ Hy Lạp.
![]() |
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis (trái) và Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde.
|
Tối 1/7, tại Brussels, Bộ trưởng Tài chính các nước khu vực đồng Euro đã nhóm họp khẩn cấp qua điện thoại để bàn về vấn đề nợ Hy Lạp, sau khi nước này lỡ hạn chót trả khoản nợ 1,6 tỷ Euro cho Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
Cuộc họp tưởng như căng thẳng đã kết thúc chóng vánh sau một giờ đồng hồ. Chưa có nội dung chi tiết nào được đưa ra thêm ngoài quyết định Eurogroup có thể dừng mọi đàm phán với Hy Lạp cho đến khi cuộc trưng cầu dân ý về đề xuất của các chủ nợ diễn ra vào Chủ nhật tới tại Hy Lạp.
Đáng chú ý là chỉ một tiếng ngay trước khi cuộc họp Eurogroup diễn ra, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã có bài phát biểu trên truyền hình kêu gọi bỏ phiếu "không" đối với các yêu cầu của chủ nợ. Tuy nhiên, ông Tsipras cũng biện minh rằng điều này không có nghĩa Hy Lạp từ bỏ châu Âu mà chỉ mong muốn có thỏa thuận công bằng hơn.
Trước đó, ông Tsipras đã gửi lên Eurogroup một đề xuất cho phép nước này huy động từ Quỹ bình ổn châu Âu một khoản vay trọn gói trị giá 30 tỷ Euro để duy trì họat động và chi trả các khoản nợ trong thời hạn 2 năm. Đổi lại, Hy Lạp chấp nhận cơ cấu lại các khoản nợ hiện lên tới 175% GDP nước này.
Cho đến thời điểm này, hai thành viên có ảnh hưởng lớn trong Eurozone là Đức và Pháp vẫn có quan điểm đối lập nhau về cuộc khủng hoảng Hy Lạp. Trong khi Pháp ủng hộ một thỏa thuận gấp rút với Hy Lạp thì Đức tuyên bố sẽ không nối lại đàm phán cho đến khi cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào Chủ nhật này.
(Theo VTV)
Các tin khác

Thành công của Cuba là một chiến thắng trong cuộc đấu tranh dài ngày nhằm tiêu diệt căn bệnh thế kỷ và là một bước tiến quan trọng hướng tới một thế hệ không còn AIDS.

Tổng thống Hàn Quốc ngày 1/7 cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn nếu không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Reuters đưa tin, ngày 1/7, Trưởng văn phòng đại diện cho quyền lợi của Mỹ tại Cuba Jeffrey DeLaurentis thông báo đã chuyển một bức thư của Tổng thống Mỹ Barack Obama gửi cho Chủ tịch Cuba Raul castro liên quan tới việc khôi phục quan hệ ngoại giao song phương.

Tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom của Nga ngày 1/7 tuyên bố ngừng toàn bộ các nguồn cung khí đốt cho Ukraine sau khi cuộc đàm phán về giá khí đốt giữa Moscow và Kiev đổ vỡ.