Ấn Độ, Pakistan gia nhập tổ chức an ninh với Nga và Trung Quốc

  • Cập nhật: Chủ nhật, 12/7/2015 | 8:18:34 AM

Ấn Độ và Pakistan bắt đầu gia nhập tổ chức an ninh khu vực SCO do Trung Quốc và Nga đứng đầu, sau hội nghị thượng đỉnh dài hai ngày do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì.

Tổng thống Putin bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại hội nghị SCO ở Nga ngày 10/7.
Tổng thống Putin bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại hội nghị SCO ở Nga ngày 10/7.

Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), nhóm họp tại thành phố Ufa của Nga hôm qua, cho biết lời mời gia nhập đối với hai quốc gia châu Á Ấn Độ và Pakistan thể hiện một thế giới "đa cực" đang nổi lên.

"Sự lớn mạnh của SCO đang diễn ra ở một giai đoạn phức tạp trong sự phát triển của các mối quan hệ quốc tế và giữa sự xuất hiện của một thế giới đa cực", nhóm này nói trong một tuyên bố sau hội nghị. "Quá trình này đi kèm với những thách thức và đe dọa an ninh, những bất ổn và rủi ro đang ngày một gia tăng ở những khu vực khác của thế giới".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng việc mở rộng là bàn đạp để SCO trở thành một trong những tổ chức năng động nhất thế giới.

"Đã đến lúc để vươn ra khắp khu vực", ông Modi nói. "Chúng ta có mọi thứ chúng ta cần để thành công".

Việc bổ sung thêm Ấn Độ và Pakistan, hai láng giềng có trang bị vũ khí hạt nhân, cũng có thể dẫn giúp làm giảm mâu thuẫn giữa New Delhi và Islamabad nhiều năm qua.

Hai bên đã nhất trí trong một cuộc gặp riêng rằng ông Modi sẽ thăm Pakistan vào năm sau.

[Caption]Russia's President Vladimir Putin (right) shakes hands with Pakistan's Prime Minister Nawaz Sharif during the Shanghai Co-operation Organisation (SCO) summit in Ufa, Russia, on Friday. Photo: RIA NOVOSTI

Tổng thống Putin bắt tay Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tại hội nghị SCO ở Nga ngày 10/7.

SCO, tổ chức an ninh, chính trị, kinh tế Á Âu, được thành lập vào năm 2001 ở Thượng Hải, Trung Quốc. SCO bao gồm cả các nước cộng hòa thuộc Xô viết cũ và được xem là nền tảng để Moscow và Bắc Kinh nhân rộng ảnh hưởng của mình trong khu vực.

Tuy nhiên, tổ chức này hiện nay vẫn chưa phải là một lực lượng lớn và mối quan hệ Nga-Trung chưa phát triển nhanh như Moscow mong đợi, bất chấp thỏa thuận lớn về cung cấp khí đốt hồi năm ngoái.

SCO không mời Iran tham gia, dù Tehran từ lâu đã có lời đề nghị làm thành viên. Tổ chức này cho biết Iran chỉ có thể gia nhập SCO sau khi đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân với các cường quốc.

Nếu Iran gia nhập SCO, tổ chức này sẽ kiểm soát một phần năm lượng dầu mỏ thế giới và chiếm gần một nửa dân số toàn cầu.

                                                                     (Theo VnExpress)

Các tin khác
Một mảnh vỡ của máy bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine

Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ các nạn nhân mà còn là dịp để yêu cầu công lý cho các nạn nhân trong thảm kịch máy bay MH17.

Ngày 11-7, siêu bão Chan-Hom tiến về bờ biển phía Đông của Trung Quốc, sau khi quét qua chuỗi đảo Okinawa của Nhật Bản và đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Các đại diện P5+1 và Iran tại bàn đàm phán ở Vienna.

Ngoại trưởng Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đã quyết định sẽ nối lại cuộc họp vào ngày 11/7. Như vậy, đây là lần thứ ba trong 10 ngày qua các bên quyết định gia hạn thời gian đàm phán cho việc đạt được thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran.

Sáng 10-7 (giờ Hà Nội), Chính phủ Hy Lạp đã trình kế hoạch cải cách kinh tế theo hướng gần như đáp ứng toàn bộ yêu cầu của các chủ nợ về việc thực hiện các biện pháp thắt chặt chi tiêu để đổi lấy gói cứu trợ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục