Thổ Nhĩ Kỳ: Đánh bom xe buýt chở binh lính, gần 70 người thương vong

  • Cập nhật: Chủ nhật, 18/12/2016 | 8:37:23 AM

Theo thông tin từ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 13 binh sĩ nước này đã thiệt mạng cùng 48 người khác bị thương trong vụ đánh bom xe nhằm vào một chiếc xe buýt chở binh lính ở thành phố miền trung Kayseri hôm 17-12.

Hiện trường vụ đánh bom xe ở Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 17-12-2016.
Hiện trường vụ đánh bom xe ở Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 17-12-2016.

Quân đội đã xác nhận con số thương vong của binh lính, đồng thời cũng cho biết thêm một số dân thường cũng có thể nằm trong số nạn nhân bị thương hiện đã được đưa tới các bệnh viên địa phương để điều trị.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu cho biết, có tổng cộng 55 người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện, 12 trong số đó đang được chăm sóc đặc biệt và sáu nạn nhân hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Đài truyền hình NTV đưa tin, chiếc xe buýt đã dừng lại trước đèn đỏ gần khuôn viên Đại học Erciyes ở Kayseri, trước khi một chiếc xe gần đó tiếp cận và phát nổ sau đó.

Hiện vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom trên, nhưng Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Veysi Kaynak cho rằng, vụ tấn công nhằm vào chiếc xe buýt được thực hiện với phương thức tương tự như vụ đánh bom kép cuối tuần trước bên ngoài sân vận động của đội bóng Besiktas ở thành phố Istanbul, khiến 44 người thiệt mạng và 150 người bị thương.

Một nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) sau đó đã thừa nhận đứng đằng sau vụ tấn công ở Istanbul.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cáo buộc phiến quân PKK phải chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom nhằm vào chiếc xe buýt ở Kayseri kể trên.

Các đoàn xe chở lực lượng quân sự, an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ thường là mục tiêu được nhắm tới trong các vụ tấn công do các phiến quân người Kurd thực hiện.

Nước này hiện đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh, bao gồm các cuộc tấn công thường xuyên từ các tay súng người Kurd đòi ly khai và từ cả cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền bắc Syria do liên minh quân sự dẫn đầu bởi Mỹ tiến hành mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một thành viên.

(Theo NDĐT)

Các tin khác
Tượng đài hai nhà cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và Kim Il-sung ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Triều Tiên hôm nay (17/12) kỷ niệm 5 năm ngày mất của cố nhà lãnh đạo Kim Jong-il, cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Cảnh sát Nga.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga vừa ngăn chặn thành công âm mưu tiến hành một loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào Moscow của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Tổng thống Nga Putin (trái) bắt tay cùng Thủ tướng Nhật Abe trước cuộc hội đàm ở Nagato.

Trong chuyến thăm mang tính đột phá đến Nhật, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã tìm được tiếng nói chung về triển vọng cho các hoạt động kinh tế chung Nga - Nhật tại quần đảo Nam Kuril.

Lệnh cấm vận chống Iran (ISA) vừa được Thượng viện Mỹ gia hạn bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15-12, bất chấp Tổng thống Mỹ Barack Obama không ký ban hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục