Mỹ lần đầu tiên thả “mẹ của các loại bom” xuống Afghanistan
- Cập nhật: Thứ sáu, 14/4/2017 | 7:09:04 AM
Lần đầu tiên, Mỹ thả quả bom GBU-43 - mẹ của các loại bom trong cuộc chiến đấu chống lực lượng khủng bố.
![]() |
Một quả bom GBU-43/B được thả xuống trong cuộc thử nghiệm ở căn cứ không quân Mỹ hồi năm 2003.
|
Ngày 13/4, Mỹ đã thả một quả bom phi hạt nhân lớn nhất xuống phía tây Afghanistan. Quả bom GBU-43 nhắm tới một loạt các hang động được coi là nơi trú ẩn của các phần tử Hồi giáo cực đoan (IS).
Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng loại bom được cho là “mẹ của các loại bom” trong chiến đấu.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Adam Stump, cho biết quả bom được thả tại quận Achin thuộc tỉnh Nangarhar gần biên giới với Pakistan.
Tướng John Nicholson, chỉ huy quân đội Mỹ và các lực lượng quốc tế tại Afghanistan, cho biết quả bom được dùng để phá các hang động và các boongke của IS tại Afghanistan.
Quả bom, với trọng lượng gần 10 tấn và được điều khiển qua thiết bị định vị toàn cầu được thử lần đầu tiên năm 2003, chỉ vài ngày sau khi cuộc chiến tại Iraq bắt đầu. Tới nay vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại do quả bom gây ra tại khu vực này ra sao.
(Theo VOV)
Các tin khác

Gần 100 người di cư đã mất tích trên biển trong vụ chìm tàu ngoài khơi Gargaresh, khu vực duyên hải phía tây Tripoli (Libya) ngày 13-4.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13-4 cho biết gần 2 tỉ người trên thế giới đang phải dùng nước nhiễm bẩn - 'thủ phạm' khiến họ có nguy cơ cao mắc bệnh tả, kiết lỵ, thương hàn, bại liệt...

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 12/4 đưa tin Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Liên minh châu Âu (EU) kéo dài thêm 1 năm lệnh trừng phạt Iran.

Dự thảo nghị quyết yêu cầu Chính phủ Syria hợp tác điều tra vụ tấn công nghi là sử dụng vũ khí hóa học vào ngày 4/4 đã không đạt đủ số phiếu để được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) thông qua.