Kinh tế châu Âu: Trước cú sốc “3 trong 1”
- Cập nhật: Thứ năm, 25/9/2008 | 12:00:00 AM
Châu Âu, khu vực đã kìm chân cuộc khủng hoảng tài chính thế giới trong một thời gian dài, cuối cùng cũng không thể trụ nổi trước những chấn động mạnh của nền kinh tế toàn cầu và đang đứng trên bờ vực suy thoái.
![]() |
Cảng Hamburg
|
Thậm chí, nhiều chuyên gia kinh tế còn cho rằng tình hình có thể nguy cấp hơn cả Mỹ, nơi “cơn bão” tài chính đang hoành hành dữ dội.
Tuần trước, Ủy ban châu Âu (EC) dự báo, vào cuối năm nay, kinh tế của 3 nước đầu tàu Đức, Anh, Tây Ban Nha sẽ rơi vào suy thoái, trong khi tình hình kinh tế của Pháp và I-ta-li-a, mặc dù được đánh giá là đỡ hơn chút đỉnh, song vẫn đứng trước nhiều thách thức. Một số nhà lãnh đạo mô tả tình trạng hiện nay tại châu Âu là “cực kỳ bất ổn” do thị trường tài chính hỗn loạn và khủng hoảng nhà đất đang diễn ra tại một số nước.
Nguy cơ nền kinh tế châu Âu sụt giảm trở nên rõ nét hơn ngay từ cuối tháng 7, khi hàng loạt tín hiệu xấu về mức độ tăng trưởng liên tục được phát đi. Những số liệu được công bố gần đây cho thấy, mức tăng trưởng khu vực đồng ơ-rô đang đi xuống nghiêm trọng, chỉ 0,8% trong quý II thấp nhất kể từ năm 2001. Lĩnh vực sản xuất và dịch vụ cũng chịu chung số phận.
Trong khi đó, theo dự đoán, kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) chỉ đạt tốc độ tăng khoảng 1,4% trong năm nay thấp hơn so với dự kiến là 2% đưa ra hồi tháng 4-2008. Nguy hại hơn, không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình ở khu vực này có thể sớm phục hồi. Lòng tin của các nhà đầu tư giảm mạnh ở những nền kinh tế trụ cột nhất là tại Tây Ban Nha.
Sự đi xuống của kinh tế ở “Xứ sở bò tót” ảnh hưởng khá nhiều tới những nước khác thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu. Hiện tại, tăng trưởng GDP của Tây Ban Nha chiếm 1/8 tăng trưởng của toàn khu vực châu Âu, tuy nhiên lượng tiêu dùng và việc làm của nước này rất lớn. Trong khi đó, lượng hàng xuất khẩu của Đức, Pháp và I-ta-li-a sang Tây Ban Nha đã sụt giảm mạnh từ cuối năm ngoái. Và nay, khi người tiêu dùng Tây Ban Nha gặp khó khăn, doanh số bán lẻ đã sụt giảm một cách thảm hại.
Tại Đức, tình hình cũng không mấy sáng sủa. Mức tăng trưởng GDP giảm 2% đã đẩy nền kinh tế nước này vào cấp độ nguy hiểm. Xuất khẩu ô tô, lĩnh vực then chốt, đang gặp rất nhiều khó khăn. Tổng đơn đặt hàng các loại sản phẩm thế mạnh như máy móc, thiết bị liên tục giảm sút.
Tình trạng gia tăng lạm phát đang là vấn đề lớn nhất của khu vực kinh tế châu Âu bởi nó làm tổn hại đến tiêu dùng, động lực tăng trưởng và ảnh hưởng đến chi phí của các công ty và doanh nghiệp xuất khẩu. Dự báo, lạm phát trung bình của các nước EU sẽ vào khoảng 3,6% trong năm nay, cao hơn nhiều so với mục tiêu dưới hoặc xấp xỉ 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đưa ra hồi đầu năm. Đây là nguyên nhân khiến ECB buộc phải giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25%. Tuy nhiên, duy trì lãi suất ở mức này lại làm sản xuất giảm và kiềm chế tốc độ tăng trưởng.
Sau sự “ra đi” của những ngân hàng “đại gia” của Mỹ hồi tuần trước nền kinh tế châu Âu đang đứng trước cú sốc “3 trong 1”, gồm: cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu; giá hàng hóa và năng lượng tăng xoắn ốc đang “tiếp lửa” cho lạm phát; đồng ơ-rô đắt đỏ - nhân tố gây sức ép lớn với các nhà xuất khẩu. Trước mắt, các nhà lãnh đạo châu Âu phải đau đầu tìm giải pháp cứu hệ thống ngân hàng trong trường hợp xảy ra cuộc khủng hoảng liên ngân hàng ở cựu lục địa, mặc dù tuần trước ECB, phối hợp với các ngân trung ương khác, đã tung 40 tỷ USD vào thị trường nhằm “cứu” các ngân hàng đang khát vốn.
Rõ ràng, cuộc khủng hoảng tài chính đã lan sang châu Âu nhanh hơn và trầm trọng hơn sự dự báo trước đó.
(Theo HNMĐT)
Các tin khác

Sau tuyên bố ra đi của Tổng thống Thabo Mbeki thì 11 thành viên nội các của ông cũng đã nối gót từ chức đồng loạt và sự kiện này hiện đang gây ra một khoảng trống quyền lực rất lớn ở Nam Phi.

Người đứng đầu cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm Trung Quốc hôm qua đã từ chức vì không ngăn được cơn bão nhiễm hóa chất độc hại đối với sữa trẻ em, trong khi số nạn nhân tăng vọt lên đến gần 53.000 em, với 4 em tử vong.

Trưa 23-9 (giờ địa phương), 1 vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại trường dạy nghề ở khu vực Kauhajoki, cách Helsinki 180 dặm về phía tây nam làm ít nhất 9 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Tay súng đã tự sát nhưng bị thương, sau đó đã chết tại bệnh viện.

Từ đầu tuần này đã có thêm nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ban hành lệnh cấm hoặc hạn chế nhập khẩu sữa Trung Quốc cùng với việc thu hồi một số sản phẩm sữa có nguồn gốc từ nước này.