Tổng thống Bush: "Toàn bộ nền kinh tế Mỹ đang lâm nguy"

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/9/2008 | 12:00:00 AM

Trong bài phát biểu kéo dài 12 phút trên sóng truyền hình vào "giờ vàng" tối 24/9, Tổng thống Mỹ George W. Bush cảnh báo toàn bộ nền kinh tế nước này đang lâm nguy và yêu cầu Quốc hội phê chuẩn kế hoạch giải cứu tài chính trị giá 700 tỉ USD do chính quyền của ông đề xuất.

Tổng thống Mỹ George W. Bush sau bài phát biểu vào
Tổng thống Mỹ George W. Bush sau bài phát biểu vào "giờ vàng" trên sóng truyền hình về khủng hoảng kinh tế tối 24/9

Từ Nhà Trắng, ông Bush tuyên bố: "Chúng ta đang ở giữa một cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng. Chính phủ Liên bang đang có những hành động đối phó kiên quyết".

Ông Bush chỉ ra rằng sự sụp đổ của nhiều nhà cho vay lớn tại Mỹ bắt nguồn từ thị trường thế chấp dưới tiêu chuẩn vốn phát triển mạnh mẽ suốt một thập niên qua. Vị Tổng thống sắp mãn nhiệm cho rằng việc thông qua đề xuất giải cứu nền kinh tế trị giá 700 tỉ USD là cần thiết nhằm khôi phục lòng tin trong các thị trường tài chính.

"Tôi là người có niềm tin mạnh mẽ vào hoạt động kinh doanh tự do, vì vậy, thiên hướng tự nhiên của tôi là phản đối sự can thiệp của Chính phủ... Tuy nhiên, đây không còn là những điều kiện bình thường. Thị trường đang hoạt động không tốt và sự mất lòng tin đang lan rộng".

"Nếu Quốc hội không có hành động ngay lập tức, nước Mỹ có thể lún sâu vào sự hoang mang nghiêm trọng", ông Bush nói.

Theo ông chủ Nhà Trắng, nếu Quốc hội Mỹ không phê chuẩn kế hoạch giải cứu tài chính thì nước này có thể sẽ phải đương đầu với "một cuộc suy thoái kéo dài và đau đớn".

Hôm 24/9, lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke cũng khuyến cáo rằng cuộc khủng hoảng Phố Wall là tồi tệ nhất mà Mỹ từng phải đối mặt kể từ cuối Thế chiến thứ hai. Ông Bernanke kêu gọi Quốc hội phải có hành động về gói đề xuất giải cứu nền kinh tế đất nước.

Cơ quan lập pháp Mỹ hiện đang cân nhắc liệu có cho phép Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson sử dụng các quỹ Liên bang để mua 700 tỉ USD chứng khoán liên quan đến hoạt động cho vay cầm cố cũng như những tài sản khác vốn đã gây ra rối loạn ở Phố Wall và làm suy yếu các thị trường tín dụng trên khắp thế giới hay không.

Tuy nhiên, ông Paulson và ông Bernanke đã phải đối mặt với các nhà lập pháp đầy hoài nghi, kể cả những thành viên trong đảng Cộng hòa của Tổng thống Bush khi họ trình bày kế hoạch trước các ủy ban Quốc hội trong các ngày 23 - 24/9.

Nhà Trắng đã giữ lập trường hầu như cứng rắn trong các cuộc thương lượng với Quốc hội. Tuy nhiên, việc Nhà Trắng đang bày tỏ thiện chí hợp tác mới cho thấy chính quyền Bush đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình và sẽ buộc phải thỏa hiệp để giải quyết khủng hoảng.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Bush nhận định: "Đây không phải là việc thích hay không thích. Chúng tôi sẽ chấp nhận những thay đổi".

Quan chức trên tiết lộ thêm rằng ông Bush đã chuẩn bị bài phát biểu "giờ vàng" trên truyền hình trong nhiều tuần nhưng cuối cùng quyết định đọc nó tối 24/9 vì tin rằng tình hình đã bước sang giai đoạn khủng hoảng. Người này nói: "Đây là viên đạn bạn chỉ bắn ra một lần duy nhất. Chúng ta đã bước vào thời điểm phải có hành động ngay tức khắc".

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Philippines kiểm tra sữa YiLi nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ngày 24-9, có thêm nhiều nước thu hồi sản phẩm và cấm nhập các sản phẩm sữa từ Trung Quốc. Indonesia đã rút tất cả các sản phẩm sữa nhập khẩu từ Trung Quốc ra khỏi các quầy sạp, kể cả các loại liên quan đến sữa như kẹo Snicker, kẹo chocolate M&M, bánh Oreo Cookies, sữa tiệt trùng Nestle, các loại bánh xốp sản xuất tại Trung Quốc.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad trả lời tại một cuộc họp báo ngày 23-9. Ông chỉ được cấp visa vào Mỹ phút chót.

Vấn đề tài chính bất ngờ nhảy vào chương trình nghị sự của cuộc họp thường niên Đại hội đồng LHQ bắt đầu hôm 23-9 tại New York.

Cảng Hamburg

Châu Âu, khu vực đã kìm chân cuộc khủng hoảng tài chính thế giới trong một thời gian dài, cuối cùng cũng không thể trụ nổi trước những chấn động mạnh của nền kinh tế toàn cầu và đang đứng trên bờ vực suy thoái.

Tổng thống Thabo Mbeki (phải) đã từ chức. Ảnh Reuters.

Sau tuyên bố ra đi của Tổng thống Thabo Mbeki thì 11 thành viên nội các của ông cũng đã nối gót từ chức đồng loạt và sự kiện này hiện đang gây ra một khoảng trống quyền lực rất lớn ở Nam Phi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục